(HBĐT) - Thông qua phối hợp kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện 1 vụ vận chuyển đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em... tại huyện Lạc Thủy không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có tổng trị giá khoảng 110 triệu đồng. Mới đây, ngày 7/6, Công an TP Hòa Bình phát hiện và tịch thu 827 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm của một cơ sở kinh doanh online. Toàn bộ hàng hoá do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, chủ cơ sở không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.


Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra tình hình kinh doanh tại khu vực chợ Chi Nê (Lạc Thủy).

Đó là 2 trường hợp vi phạm pháp luật về thương mại đã được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý thời gian qua. 7 tháng năm 2023, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 495 vụ; tổng số tiền xử phạt và truy thu thuế trên 15 tỷ đồng; trị giá hàng hoá tịch thu trên 550 triệu đồng. Tính riêng tháng 7, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 80 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BLGLTM&HG) trên địa bàn tỉnh; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 1.021 triệu đồng, tiền phạt bổ sung và truy thu thuế 3.968 triệu đồng. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý 17 vụ; lực lượng công an phát hiện, xử lý 8 vụ; Cục Thuế tỉnh ban hành quyết định xử phạt đối với 49 doanh nghiệp vi phạm hành chính với số tiền truy thu, tiền phạt 4.805 triệu đồng…

Theo Ban chỉ đạo chống BLGLTM&HG tỉnh (BCĐ 389 tỉnh), vì địa bàn tỉnh nằm sâu trong nội địa, không có sân bay, bến cảng, cửa khẩu nên các hoạt động có liên quan đến buôn lậu chủ yếu ở khâu trung chuyển, lưu thông hàng hóa qua tuyến quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh. Những tháng đầu năm, thị trường trong tỉnh khá ổn định, tình hình vi phạm pháp luật về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác vẫn diễn ra nhưng số vụ vi phạm nhỏ, không có đường dây, ổ nhóm hoặc có tổ chức; số lượng hàng hóa vi phạm không lớn, quy mô nhỏ lẻ và giá trị không cao. Các hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện, xử lý kịp thời. 

Ghi nhận thời gian qua, các sở, ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh và BCĐ 389 các huyện, thành phố đã tăng cường đấu tranh phòng, chống BLGLTM&HG; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm mang tính chất điển hình. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống BLGLTM&HG bước đầu có những kết quả tích cực. Người dân đã quan tâm, tìm hiểu về cách nhận biết và cảnh giác đối với các loại hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác. 

Tuy nhiên, thực tế đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn của cả hệ thống chính trị và các ban, ngành chức năng. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh nhìn nhận: Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn, nhất là việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số; lực lượng mỏng, chủ yếu kiêm nhiệm nên việc triển khai các hoạt động phòng, chống BLGLTM&HG vẫn còn hạn chế... Đặc biệt, thách thức đối với công tác phòng, chống BLGLTM&HG ngày càng cao vì hoạt động của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức, thường xuyên thay đổi địa bàn, gây khó khăn cho việc bắt giữ và xử lý. Thực tế đòi hỏi các cơ quan chức năng của tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống BLGLTM&HG trên địa bàn tỉnh.

Được biết, từ năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống BLGLTM&HG trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh nỗ lực thực hiện tốt việc phối hợp giữa các ngành chức năng với chính quyền các địa phương trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tạo ra mạng lưới thông tin phục vụ đắc lực cho công tác phòng, chống BLGLTM&HG… Trong thời gian tới, toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống BLGLTM&HG trên địa bàn.  

Thu Trang

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục