(HBĐT) - Ngày 13/10, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân (TAND tỉnh), TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo kháng cáo kêu oan của bị cáo Bùi Văn Hà (SN 1985), trú tại xã Thống Nhất (Lạc Thủy). Trước đó, vào tháng 6/2023, bị cáo Bùi Văn Hà bị TAND tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người và tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.


Tại phiên tòa phúc thẩm, Bùi Văn Hà rút toàn bộ kháng cáo, chấp nhận hình phạt 7 năm tù như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Theo hồ sơ vụ án, giữa Bùi Văn Hà và ông Phạm Duy Khanh, trú tại thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) có tranh chấp về khu đất trồng keo tại khu đồi Rỏng Rảnh, thuộc thôn Cú Đẻ, xã Thống Nhất. Khi Bùi Văn Hà thấy anh Bùi Văn Hội, trú tại thôn Cú Đẻ, xã Thống Nhất mua và khai thác gỗ keo của ông Khanh đã gặp và bảo anh Hội không được khai thác gỗ keo vì đây là khu vực đang có tranh chấp, nhưng anh Hội vẫn tiếp tục khai thác. Bực tức trước sự việc trên, ngày 30/8/2022, Bùi Văn Hà mang 1 khẩu súng, 1 viên đạn phục bắn anh Bùi Văn Hội khi đi lên đồi Rỏng Rảnh khai thác gỗ. Thương tích do phát bắn của Bùi Văn Hà gây ra làm tổn thương 24% sức khỏe.

Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 1/9/2022, Bùi Văn Hà bị cơ quan Công an bắt giữ cùng khẩu súng gây án.

Quá trình điều tra, Bùi Văn Hà có dấu hiệu về tâm thần. Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 404/KLGĐ, ngày 29/12/2022 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: "Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Bùi Văn Hà bị bệnh rối loạn phân liệt. Bệnh ở mức độ vừa. Tại các thời điểm trên Bùi Văn Hà hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị can không thuộc diện cần áp dụng các biện pháp bắt buộc chữa bệnh”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt Bùi Văn Hà 6 năm tù về tội giết người theo khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự; 1 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1, Điều 304, Bộ luật Hình sự. Tổng mức hình phạt cho cả 2 tội danh là 7 năm tù. 

Trước khi gây án, năm 2020, Bùi Văn Hà bị Công an huyện Lạc Thủy xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 24/3/2021 bị TAND huyện Lạc Thủy xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản; ngày 30/3/2022 đã chấp hành xong hình phạt nhưng chưa được xóa án tích.

Cho rằng mình bị oan nên sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Bùi Văn Hà đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo, chấp nhận hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.


P.V

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục