Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (ở giữa) chủ trị cuộc họp sáng 3/6.
Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025, do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức sáng 3/6, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã kiểm tra 404 nguồn, xử lý 392 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, thu giữ hơn 61.000 sản phẩm cùng số tiền vi phạm đáng kể.
Trước thực tế các thủ đoạn ngày càng tinh vi, ẩn nấp trong hệ thống phân phối rộng từ chợ đầu mối, trung tâm thương mại đến sàn thương mại điện tử, thành phố xác định cần đẩy mạnh kiểm tra định kỳ lẫn đột xuất. "Chúng tôi sẽ mở rộng kiểm tra tại các điểm nóng như kho bãi, trung tâm trung chuyển lớn, chợ đầu mối và siết chặt giám sát kênh online -môi trường "lý tưởng" cho hàng giả nhờ tính ẩn danh và khó truy xuất”, ông Vũ nhấn mạnh.
Song song với công tác kiểm tra, TP Hồ Chí Minh cũng triển khai các sáng kiến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nổi bật là chương trình "Thương hiệu xanh” phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Y tế và các ngành liên quannhằm kiểm soát nguồn gốc và chất lượng hàng hóa, đồng thời tôn vinh sản phẩm Việt Nam chính hãng.
Thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp lớn đăng ký bảo hộ thương hiệu, tham gia truyền thông nâng cao nhận thức người tiêu dùng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.
Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, cuộc chiến chống hàng giả không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ba bên: Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ngoài việc siết luật và xử phạt nghiêm minh, Thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện sản phẩm thật, khuyến khích người tiêu dùng chủ động bảo vệ mình khi mua sắm.
Ông Trần Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khu vực phía Namcho rằng, doanh nghiệp phải là tuyến đầu trong việc tự bảo vệ thương hiệu. "Không thể đợi bị làm giả mới phản ứng. Doanh nghiệp cần chủ động đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền để có cơ sở pháp lý”, ông Thắng nói, đồng thời cũng khuyến nghị các doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ như tem chống giả, mã QR, blockchain để xác thực hàng hóa, điều đang trở thành xu thế tất yếu.
Trước thực trạng vi phạm ngày càng tinh vi, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên toàn hệ thống. Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, việc chống hàng giả cần được triển khai xuyên suốt từ cấp thành phố đến địa phương, với nguyên tắc xử lý nghiêm để tạo hiệu ứng răn đe.
Hiện nay, Thành phố đã thành lập Tổ công tác cao điểm về đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổ công tác này do lãnh đạo UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo, có nhiệm vụ tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, giám sát thực hiện trách nhiệm quản lý và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Đồng thời, tổ còn có quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu từ các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các vụ việc nghiêm trọng, điều tra dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận.
Song song đó, tổ công tác sẽ đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức người dân trong việc nhận diện hàng giả, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng hàng nội địa chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
"TP Hồ Chí Minh cam kết tạo dựng một môi trường tiêu dùng minh bạch, công bằng và an toàn. Chúng tôi không chỉ xử lý mạnh tay với vi phạm, mà còn bảo vệ doanh nghiệp chân chính và người dân khỏi rủi ro khi mua phải hàng kém chất lượng”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Được cũng khẳng định, trong bối cảnh kinh tế cần sự ổn định, thì việc bảo vệ thương hiệu, gìn giữ niềm tin tiêu dùng là yếu tố sống còn. Cuộc chiến chống hàng gian, hàng giả tại TP Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn hành động toàn diện, khi cả hệ thống chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng vào cuộc, mục tiêu xây dựng thị trường hàng hóa rõ nguồn gốc sẽ dần trở thành hiện thực.
Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã và đang tăng cường mở đợt truy quét, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng không rõ xuất xứ… từ 15/5 đến 15/6. Trong đó, để kiểm soát tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, lực lượng QLTT TP Hồ Chí Minhsẽ đẩy mạnh kiểm tra đột xuất tại các khu vực nổi cộm như: chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và các kho chứa hàng hóa… Ngoài ra, lực lượng QLTT cũng xây dựng các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam…