Hoạt động hòa giải ở cơ sở góp phần mang lại niềm vui cho gia đình, bình yên thôn , xóm.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở góp phần mang lại niềm vui cho gia đình, bình yên thôn , xóm.

(HBĐT) - Xuân này, gia đình anh Bùi Văn Niệm và chị Bùi Thị Thức ở xóm Rường, xã Trung Bì, huyện Kim Bôi thật vui vì được đón Tết trong không khí xum vầy, ấm cúng. Niềm vui đó không chỉ của riêng gia đình chị Thức mà còn là niềm vui chung của những người làm công tác hoà giải ở Trung Bì.

 

Hai vợ chồng lấy nhau gần 10 năm và sinh được hai cậu con trai. Vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, từ năm 2005, anh Niệm thường xuyên phải đi làm ăn xa, ít có dịp về nhà. Trong những ngày xa gia đình, anh Niệm đã có tình cảm với một người phụ nữ khác và muốn ly dị vợ. Gia đình chị Thức đứng trước nguy cơ tan vỡ. Nắm được thông tin, tổ hoà giải xóm Rường đã đến gặp gỡ gia đình, nói điều hay, lẽ phải với cả hai vợ chồng anh Niệm, động viên anh Niệm vì tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm với gia đình, các con mà không bước sai đường, trở về cùng chăm lo cho các con khi chúng đang bước vào tuổi trưởng thành. Nghe những lời phân tích, giảng giải thân tình, anh Niệm đã thuận theo, đoàn tụ vợ chồng và ở lại nhà không tiếp tục đi làm xa.

 

Trên đây chỉ là một ví dụ điển hình trong rất nhiều trường hợp mâu thuẫn vẫn thường xảy ra trong gia đình, làng xóm. Đó là chuyện gia đình “cơm chẳng lành, canh không ngọt”, là tranh chấp bờ rào, bờ giậu giữa các gia đình liền kề, chung vách, tranh chấp đất đai… Với sự tham gia hoà giải của các tổ hoà giải đã góp phần mang lại hoà thuận, xóa đi những bất đồng, khúc mắc trong mỗi người, giúp cho mâu thuẫn lớn thành nhỏ, không để những vụ việc nhỏ trở nên phức tạp. Xây thêm niềm vui mới cho mỗi người, mỗi nhà, cộng đồng dân cư, vun đắp tình  đoàn kết cùng chung tay xây dựng làng xóm bình yên, gia đình hạnh phúc.

 

Đến nay, tỉnh ta đã xây dựng và duy trì được hoạt động của mạng lưới tổ hoà giải ở hầu hết các xóm, bản, tổ dân phố, cụm dân cư. Toàn tỉnh hiện có 2.063 tổ hoà giải với 10.811 hoà giải viên. Trong năm 2009, các tổ hoà giải đã hoà giải thành 1.686 vụ việc, đạt 92%. Với phương châm “bám sát cộng đồng”, các địa phương đã chú trọng xây dựng mô hình tổ hoà giải phong phú, đa dạng. Cùng với mô hình tổ hoà giải được thành lập ở thôn, xóm, bản, tổ dân phố, còn có ban hoà giải (Hội đồng hoà giải) ở xã, phường, thị trấn. Thành viên tổ hoà giải là đại diện các ngành, đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, những người sống cùng thôn xóm, có uy tín trong cộng đồng, được nhân dân bầu chọn, nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện và tổ chức hoà giải các tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn.

 

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, huyện Yên Thuỷ luôn quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới hoà giải cơ sở. Toàn huyện hiện có 157 tổ hoà giải với 847 tổ viên. Trong năm qua, các tổ đã tham gia hoà giải 392 vụ việc, hoà giải thành 388 vụ việc, đạt trên 98%. Huyện Kim Bôi có 283 tổ hoà giải với trên 1.500 tổ viên. Với tổng số 492 vụ việc được tiến hành hoà giải đã có 446 vụ việc hoà giải thành, đạt tỷ lệ trên 90%...

 

Nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ hoà giải viên cơ sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải. Các hoà giải viên cơ bản  nắm vững pháp luật, nhiệt tình trong công việc. Tạo điều kiện cho các hoà giải viên trong hoạt động, nhiều cơ sở in sao tài liệu hướng dẫn về công tác hoà giải, các văn bản pháp lý phát về các xóm, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc hoà giải.

 

Những tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống đối với mỗi gia đình, làng xóm là điều khó tránh khỏi. Hoạt động của tổ hoà giải, với tinh thần tận tâm, nhiệt tình, kịp thời, kiên trì hoà giải một cách khách quan, thấu tình đạt lý của các hòa giải viên là chất keo hàn gắn những rạn nứt về tình cảm, vun đắp sự hoà thuận trong mỗi gia đình, làng xóm. Công tác hoà giải đã góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hạn chế số vụ việc phải đưa ra giải quyết tại cơ quan Nhà nước. 

 

                                                                            Thu Hà

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục