Cựu hiệu trưởng Sầm Đức Xương đề nghị được giám định khả năng tình dục; hai nữ bị cáo cũng xin được minh oan

 
 

Nói lời sau cùng, chiều 29-1, nguyên hiệu trưởng Sầm Đức Xương trình bày mình là trụ cột của gia đình, bản thân mồ côi cha từ bé, nhà nghèo nhưng học hành chăm chỉ nên được Đảng và Nhà nước cho đi học. Sau đó, đã phục vụ liên tục 30 năm trong ngành giáo dục.

Sau khi trình bày hoàn cảnh, bị cáo Xương đề nghị được giám định y khoa về khả năng hoạt động tình dục của mình để được minh oan. Tương tự, hai nữ bị cáo học trò cũ của “thầy” Xương là Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng cũng mong được HĐXX minh oan.


Bị cáo Sầm Đức Xương tại phiên tòa,  ngày 29-1


Trước đó, trong phần tranh tụng, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Sầm Đức Xương khẳng định bị cáo Xương bị chứng bệnh rối loạn cương dương từ nhiều năm nay nên không có khả năng quan hệ tình dục.  “Việc bị cáo kêu oan là có cơ sở” - các luật sư khẳng định. Các luật sư cũng đề nghị  HĐXX trưng cầu giám định pháp y về khả năng quan hệ tình dục của thân chủ mình.

Luật sư dẫn chứng việc 15 bị hại được đưa đi giám định pháp y, tất cả đều bị tổn thương vùng kín. Trong số này, có hai người bị thay bằng hai người khác không liên quan. Cụ thể, tại biên bản giám định của bị hại Hoàng Thị T. (trú tại thị trấn huyện Vị Xuyên, Hà Giang) thực chất lại là người khác, trú nơi khác mà phiên tòa chưa làm rõ. Trường hợp còn lại, chữ ký của ông Nùng Văn S., bố đẻ và là người giám hộ cho bị hại Nùng Thị N., cũng không đúng vì ông này không biết chữ, chỉ biết viết tên mình.


Phiên tòa thực sự nóng lên khi luật sư Trần Đình Triển nêu ra lời khai của bị cáo Nguyễn Thúy Hằng cho thấy bị cáo này đã có quan hệ tình dục với một số quan chức lãnh đạo ở Hà Giang. Hằng khai  cụ thể việc một vị lãnh đạo này gọi điện hẹn đến phòng làm việc.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng có những lời khai tương tự và trùng khớp về việc quan hệ tình dục với các cán bộ, doanh nhân trong tỉnh. Cả hai nhớ rất rõ số điện thoại, biển số ô tô, nơi quan hệ tình dục, hình dáng những người đã quan hệ với mình. “Tất cả số điện thoại, con người, biển số xe, nơi quan hệ tình dục..., các bị cáo đều nhớ như in, vậy đã rất rõ căn cứ hành vi mua dâm của các cán bộ.  HĐXX cần xem xét đến việc khởi tố hình sự nhóm người trên”- luật sư Triển đề nghị.


Ông Triển cũng nêu rõ sự bất hợp lý, ngày 4-9-2009, có đơn tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo thì sau đó một ngày, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nữ sinh này khi chưa điều tra, xác minh. Trái lại, khi 2 bị cáo tố cáo danh sách người mua dâm thì những người này vẫn chưa bị xử lý. Đáp lại, đại diện VKSND khẳng định nhóm cán bộ tỉnh Hà Giang có dấu hiệu mua dâm đã được chuyển đến cơ quan chức năng để xem xét.


HĐXX sẽ nghỉ hai ngày cuối tuần và  tuyên án vào ngày 1-2.

 

  

                                                                               Theo NLĐ

Các tin khác


Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục