Vàng Mí Pó.

Vàng Mí Pó.

Mùa xuân năm nay đến sớm với gia đình anh Vàng Sì Pó, trú tại xã Pải Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang). Bởi đứa con trai mới tròn 2 tuổi của họ vừa thoát nạn, được bà con trong bản và Công an xã cứu thoát khỏi tay bọn bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em.

Đêm 3/1, anh Vàng Sì Pó đi làm thuê bên Trung Quốc chưa về, ở nhà chỉ có vợ và đứa con trai mới 2 tuổi, bỗng người mẹ nghe thấy tiếng khóc thét lên. Chị tỉnh giấc thì thấy 2 người đàn ông bịt mặt đã ôm thốc đứa con trai lên, chạy ra cửa. Người mẹ nhào theo, nhưng bị bọn chúng đạp ngã. Nỗi lo mất con khiến người mẹ quên hết đau đớn, chị cứ thế chạy theo đám cướp con và kêu gào thảm thiết.

Nghe tiếng kêu của người mẹ, mọi người ở trong xã cùng lao ra đường, đuổi bắt. Đã được cơ quan Công an phổ biến và tổ chức diễn tập các phương án khi xảy ra trường hợp bắt cóc trẻ con nên người dân và Công an xã Pải Lủng đã nhanh chóng vây chặn bọn bắt cóc trẻ con.

Đến xóm Xà Lủng thuộc xã Tả Lủng (Đồng Văn) thì các đối tượng cùng đường, chúng đành bỏ lại cháu bé và chiếc yếm địu cháu bên đường cho mọi người chú ý rồi lao xuống dưới dốc đá...

Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Đồng Văn đã phối hợp điều tra, xác minh. Một chi tiết trong lời trình báo của gia đình bị hại khiến các trinh sát đặc biệt chú ý, đó là ngay trước ngày cháu bé bị bắt cóc, con chó của gia đình bị đánh bả chết. Mọi người đang nghi vấn đối tượng Vàng Mí Pó cùng xã là thủ phạm.

Tập trung xác minh vào đối tượng này, các trinh sát đã phát hiện anh ta có nhiều nghi vấn như lo lắng, hay thăm dò sự điều tra của cơ quan Công an. Trong đêm cháu bé bị bắt cóc, Vàng Mí Pó cũng tham gia truy đuổi các đối tượng gây án với mọi người. Nhưng anh ta chỉ chỏ lung tung làm một số người bị lạc hướng truy đuổi.

Đi sâu tìm hiểu về gia đình đối tượng, đến những ngày cuối tháng 1.2010, các trinh sát đã có một chứng cứ cực kỳ quan trọng, đó là chiếc yếm mà các đối tượng bắt cóc vứt lại tại hiện trường chính là của gia đình Vàng Mí Pó. Củng cố chứng cứ, ngày 29/1, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vàng Mí Pó về hành vi mua bán, chiếm đoạt trẻ em.

Đấu tranh với Pó không đơn giản, lúc đầu anh ta cứ tỏ vẻ ngô nghê, cho rằng mình có công trong việc giải cứu cháu bé bị bắt cóc. Nhưng màn kịch "người tốt" đã nhanh chóng bị các trinh sát hạ màn. Theo lời khai của Pó, chủ mưu trong vụ này là Hầu Mí Nô, 35 tuổi, trú tại xã Thượng Phùng (Mèo Vạc).

Đầu tháng 11/2009, Nô gọi điện thoại cho Pó bảo đi tìm nhà có trẻ em từ 2 - 3 tuổi thì bắt đem bán. 2 ngày sau thì Hầu Mí Sung, 22 tuổi, trú tại xã Tả Lủng (Đồng Văn), đồng bọn với Nô gọi điện cho Pó chỉ đích danh địa chỉ bọn chúng sẽ bắt cóc trẻ con là gia đình anh Vàng Sì Pó, ở cùng xã với Vàng Mí Pó.

Chúng giao nhiệm vụ cho Vàng Mí Pó theo dõi gia đình anh Vàng Sì Pó, xem anh Pó đi làm xa về chưa và có nuôi chó không. Vì nhà anh Vàng Sí Pó nuôi 1 con chó nên hôm sau Vàng Mí Pó đi ôtô khách xuống gặp Nô và Súng để nhận 1 lọ thuốc về đánh bả.

Ngày 3/1, 3 đối tượng hẹn nhau ở chợ Đồng Văn để lập kế hoạch bắt con anh Vàng Sí Pó. Chúng phân công Súng và Nô vào bắt, còn buổi tối Pó mang 1 chiếc yếm (chuyên dùng địu trẻ con ở vùng dân tộc) ra khu vực đầu xóm Thào Lùng cho Nô và Súng dùng làm địu cháu bé khi bắt cóc.

Đến khoảng 23h thì Nô và Súng thực hiện việc bắt cóc cháu bé, còn Vàng Mí Pó ở nhà. Nghe tiếng người dân hô đuổi bọn bắt cóc trẻ con, Vàng Mí Pó cũng chạy tham gia vào lực lượng truy đuổi, nhưng mục đích chỉ là đánh lạc hướng mọi người.             

Ngày 6/2, Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Vàng Mí Pó về hành vi mua bán, chiếm đoạt trẻ em. Đồng thời đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng Hầu Mí Nô và Hầu Mí Súng

 

                                                                               Theo CAND

Các tin khác


Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục