Trong ba ngày từ 4 đến 6-3, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo cáo trạng: Tháng 3-2007, Mai Quý Thọ, 40 tuổi, thường trú tại tổ 27, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng, nguyên là đại diện cho Công ty bia San-mi-geo phụ trách hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã tạo ra hợp đồng kinh tế khống về việc xây dựng mạng lưới điện và thông qua bà Phạm Thị Én (là chị em kết nghĩa) và Mai Diệu Kiều Trinh (người có quan hệ tình cảm với Thọ, nguyên là giám đốc doanh nghiệp tư nhân Phát Lợi ở Kon Tum) vay tiền của bà Phan Thị Hồng - một trong những người chuyên cho vay nặng lãi ở TP Plây Cu. Từ ngày 10-4-2007 đến ngày 9-11-2007, qua Phạm Thị Én, Thọ đã vay của Hồng số tiền 199 tỷ 150 triệu đồng; thông qua Trinh, Thọ vay của Hồng hai đợt, cụ thể đợt 1: từ 7-12-2007 đến 25-1-2008, Thọ vay bốn lần với số tiền 10 tỷ 250 triệu đồng; đợt 2: từ ngày 19-4-2008 đến 4-6-2008 Thọ vay 230 cây vàng và 4 tỷ 186 triệu đồng, sau nhiều lần trả lãi, gốc, Thọ bị tố cáo là đã chiếm đoạt số tiền của bà Phan Thị Hồng số tiền là 75 tỷ đồng. Ðến ngày 30-6-2008, Mai Quý Thọ và Mai Diệu Kiều Trinh bỏ trốn, bị truy nã và bị bắt giữ tại vùng biên giới Tây Nam vào ngày 14-2-2009 khi trên đường trốn chạy sang Cam-pu-chia. Khi bị bắt giữ, tài sản của Thọ bị thu giữ được các cơ quan chức năng xác định chỉ khoảng gần bốn tỷ đồng, số tiền còn lại Thọ khai đã ăn chia với Phạm Thị Én và đánh bạc, chơi cá độ bóng đá.


Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Mai Quý Thọ, Phạm Thị Én mức án chung thân; Mai Diệu Kiều Trinh, 14 năm tù cùng bị truy tố về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, các bị cáo Mai Nhật Trường (25 tuổi) hai năm tù, Trần Văn Bé (57 tuổi) ba năm tù, Trương Văn Ẩu (55 tuổi) 18 tháng tù bị truy tố về tội danh "Che giấu tội phạm", đồng thời buộc Thọ bồi thường 50 tỷ 10 triệu đồng, Én 20 tỷ 164 triệu đồng và Trinh 2 tỷ 855 triệu đồng cho bà Phạm Thị Hồng. Trước đó, vào ngày 8-2-2010, Mai Quý Thọ cũng đã bị TAND tỉnh Kon Tum xét xử và tuyên phạt 15 năm tù giam cũng với tội danh trên.


 

                                                                                         Theo ND

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục