Không chỉ buôn lậu, vận chuyển trái phép ngoại tệ mà còn cả ma túy, vũ khí...

Trong khi làm thủ tục cho hành khách xuất cảnh từ TPHCM đi Thượng Hải hôm 5-3 trên chuyến bay FM838, đội thủ tục hành lý xuất khẩu thuộc Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TSN) đã phát hiện bà Patel Rita, quốc tịch Pháp, mang theo 62.360 euro (trên 1,5 tỉ đồng) không khai báo và cũng không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước theo quy định.


Trước đó, vào ngày 3-2, đội thủ tục hành lý nhập khẩu khi làm thủ tục nhập cảnh cho chuyến bay VN532 từ Pháp đến TPHCM đã phát hiện bà Nguyễn Thị Bích Vân, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại quận 5 – TPHCM, mang theo 100.000 USD (gần 2 tỉ đồng) không khai báo.

Hay vào ngày 29-10-2009, hải quan phát hiện bà Wang Lizhu, quốc tịch Trung Quốc, xuất lậu 133.000 USD, trị giá gần 2,3 tỉ đồng... Đặc biệt có ngày như ngày 27-1 vừa qua, hải quan TSN phát hiện tới 3 vụ chuyển ngân lậu, với số tiền tổng cộng lên đến 60.000 USD và 14.800 euro.

Chỉ trong vòng hơn 2 tháng đầu năm nay, hải quan TSN đã phát hiện hàng chục vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép trị giá lên đến hàng chục tỉ đồng.


Vụ buôn lậu kim cương và vàng “đình đám” nhất đã bị phát hiện vào ngày 17-1. Hải quan sân bay TSN đã phối hợp với đội kiểm soát Cục Hải quan TPHCM, kiểm tra hành lý của ông Lưu Chí Hùng, quốc tịch Việt Nam, trú tại chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11-TPHCM, đi trên chuyến bay UA869 từ Hồng Kông về TPHCM, phát hiện ông Hùng buôn lậu 306 viên kim cương và một gói kim cương tấm cùng 10 lắc tay, 2 dây chuyền, 1 đôi bông tai, kèm theo 61 tờ giấy chứng nhận chất lượng (GIA Report) của số đá quý này.



Lưu Chí Hùng, đối tượng buôn lậu kim cương bị bắt giữ ngày 17-1 cùng tang vật


Theo kết quả giám định của Công ty TNHH Rồng Vàng - SJC, số kim cương và đồ trang sức nói trên trị giá trên 7,3 tỉ đồng. Trước đó, vào ngày 22-12-2009, hải quan cũng phát hiện vụ buôn lậu 599 viên kim cương, trị giá hàng vi phạm gần 500 triệu đồng.


Nhận định về thủ đoạn của bọn buôn lậu, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế TSN, cho biết: Để che giấu hành vi vận chuyển ngoại tệ lậu, đồng hồ, kim cương..., các đối tượng dùng đủ loại thủ đoạn để qua mắt lực lượng hải quan.

Ví dụ: Chia nhỏ hàng lậu, dùng giấy vệ sinh bọc lại hoặc cho vào từng túi ni lông nhỏ để rải rác trong hành lý xách tay lẫn lộn với các vật dụng khác, giấu trong túi quần, túi áo, trong cạp quần, kể cả giấu trong quần lót mặc trong người. Các loại ma túy thì giấu trong các vỏ loa thùng, đế giày, dép; thậm chí là nhét vào hậu môn hoặc bọc kín bằng bao ni lông rồi nuốt vào bụng...

 

 

                                                                              Theo NLĐ

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục