Ảnh minh họa
Ngày 12-3, ngày thứ hai của hội nghị chuyên đề về phòng chống tham nhũng do Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức tại thành phố Cần Thơ, một số đại biểu các tỉnh, thành phố cho rằng thực tế phòng chống tham nhũng tại địa phương vẫn còn nhiều cản ngại.
Theo các đại biểu, đa số những vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử thời gian qua chỉ là những vụ án nhỏ ở cấp xã, huyện; việc xử lý án tham nhũng còn nhẹ (đa số án treo) chưa đủ sức răn đe hay việc một số cơ quan can thiệp quá sâu vào việc xử lý tham nhũng trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra... Về nguồn tin tố giác tham nhũng, một số đại biểu cũng cho rằng báo chí và đơn thư tố giác là nguồn thông tin quan trọng để bước đầu điều tra các vụ án tham nhũng. Cần thông tin công khai các vụ việc tham nhũng cho dân tham gia góp ý kiến; đôn đốc, kiểm tra trong phòng chống tham nhũng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc... là những đề xuất tại hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Vũ Tiến Chiến - chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng - cho biết tham nhũng hiện đang là vấn đề bức xúc hàng đầu trong dư luận nhân dân. Vì vậy trong năm 2010, công tác phòng chống tham nhũng cần kiên quyết hơn, về phía trung ương cũng phân công cụ thể bảy lĩnh vực có nhiều bức xúc cho từng thành viên phụ trách: đất đai (giá đất, giao đất dự án), thuế và hải quan (việc ấn định mức nộp), xây dựng cơ bản (đấu thầu, chỉ định thầu), tài nguyên khoáng sản (việc cấp phép khai thác), tổ chức cán bộ (bố trí cán bộ, chạy chức quyền), khiếu nại tố cáo tham nhũng, xử lý tham nhũng.
Trung ương cũng lưu ý các địa phương cần xem trọng tất cả các nguồn tố giác tham nhũng, kể cả đơn thư nặc danh nhưng rõ địa chỉ, vụ việc.
Theo Tuổi trẻ