Một thiết bị tiết kiệm điện được bán trên thị trường.

Một thiết bị tiết kiệm điện được bán trên thị trường.

Để bán được thiết bị tiết kiệm điện, người bán đã sử dụng thủ thuật, đặt công tơ đang quay ra trước mặt khách hàng, sau đó cắm thiết bị và tắt bớt bóng đèn, tức thì công tơ quay chậm lại. Người tiêu dùng bị loá mắt nên đổ đi mua.

Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện trong khi giá điện tăng là cách để nhiều gia đình lựa chọn thời gian này. Tuy nhiên, các thiết bị có tiết kiệm được điện như quảng cáo hay không là cả một vấn đề. Thậm chí, nhiều người còn đi săn lùng mua máy điều hòa nhiệt độ tiết kiệm điện. Thực hư việc này ra sao?

Đều là hàng… nhập nguyên chiếc

Tại một cửa hàng đồ điện máy chợ Trời trên đường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi chúng tôi hỏi về thiết bị tiết kiệm điện, chị chủ cửa hàng nhanh nhẹn lấy cho chúng tôi một loạt các thiết bị tiết kiệm điện có nguồn gốc, xuất xứ khác nhau nhưng loại nào cũng được quảng cáo mang tính "sính ngoại" là "hàng nhập nguyên chiếc".

Chị bán hàng đưa cho tôi một bộ thiết bị tiết kiệm điện có chữ nước ngoài và giới thiệu: Hàng nhập nguyên chiếc từ nước ngoài. Loại có công suất 5.000W dùng cho gia đình có nhiều thiết bị điện như điều hòa, tủ lạnh, máy nóng lạnh… giá 200.000 đồng/bộ. Gia đình ít thiết bị thì dùng bộ thiết bị có công suất 4.000W. Tiết kiệm được từ 20% đến 40% điện năng đấy em. Giá thấp hơn, chỉ 150.000 đồng/bộ.

Chị chủ khuyến khích thêm: "Mua về dùng đi, mùa hè sắp tới rồi, giá điện lại đang tăng. Cứ cắm vào ổ cắm điện ở nhà là được". Tuy nhiên, đây chỉ là lời quảng cáo của chị chủ cửa hàng. Khi cầm sản phẩm tiết kiệm điện này, ngoài những chữ tiếng nước ngoài, chúng tôi không hề thấy có nhãn phụ tiếng Việt. Cũng không có niêm yết giá cả và hướng dẫn cách dùng như thế nào.

Ngoài các bộ thiết bị tiết kiệm điện đang được bán tại chợ "trời", tại một số cửa hàng bán đồ điện tại phố Tôn Đức Thắng, loại máy khác được chủ cửa hàng giới thiệu là sản phẩm được sản xuất với công nghệ và linh kiện của nước ngoài, bảo hành 1 năm, có thể tiết kiệm 20% - 25% điện năng các loại đồ điện gia dụng, giá bán từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng/cái.

Để khách tin tưởng hơn, người bán hàng tỏ ra am hiểu cơ chế hoạt động: "Sản phẩm đã được giám định và được cấp phép sử dụng. Cơ chế hoạt động của máy là làm giảm hao tổn về điện ở đường dây của hệ thống điện và thiết bị điện chứ không phải ăn cắp điện.

Ngoài ra, trên các trang web rao vặt quảng cáo, các thiết bị tiết kiệm điện đang được rao bán một cách khá phong phú. Một loại thiết bị điện có tên P được quảng cáo là tiết kiệm điện năng từ 15% đến 25%, có rơ le bảo vệ tủ lạnh và máy tính, cải thiện điện áp, làm mát các động cơ… bảo hành 24 tháng với giá 250.000 đồng/bộ. Thiết bị tiết kiệm điện E có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc với tuổi thọ 20 năm, tiết kiệm từ 7% đến 18% tạo ra chất lượng điện năng, giảm chi phí tiền điện phải trả…

Không tiết kiệm được điện lại còn tiêu tốn điện năng

Chúng tôi đem thắc mắc đến hỏi Tiến sỹ vật lý Nguyễn Văn Khải về việc các thiết bị tiết kiệm điện được bán trên thị trường có thực sự tiết kiệm điện không. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải thì như đã học ở bậc THPT và Đại học, bất kỳ một vật nào khi có dòng điện chạy qua đều toả nhiệt (hao tốn điện năng), ta cắm một thiết bị điện năng dù song song hay nối tiếp vào công tơ đều tiêu tốn điện.

Cục thiết bị tiết kiệm điện có xuất xứ từ nước ngoài đang bán trên thị trường đã bị vạch trần từ năm 2004. Đây chỉ là một cục nhựa hàn kín có gắn đèn LED (đốt phát quang) với 2 LED là LED đỏ và LED xanh. Đường kính của LED là 1,2cm, ở chợ Trời (Hà Nội) bán 800 đồng. Trong hộp có nhựa đường và 1 bản mạch. Với những người có nghề điện thì chỉ nhìn đã phát hiện ngay đây là thiết bị rởm vì dây ổ cắm ngắn (3cm), có 3 chân. Đặc biệt, nếu thiết bị này mà chập mạch thì hoả hoạn sẽ xảy ra, rất nguy hiểm. Tiến sĩ Khải còn nhấn mạnh: "Nếu sử dụng, thiết bị này chỉ tiêu tốn điện thêm".

Để bán được thiết bị này, người bán đã sử dụng thủ thuật, đặt công tơ đang quay ra trước mặt khách hàng, sau đó cắm thiết bị và tắt bớt bóng đèn, tức thì công tơ quay chậm lại. Người tiêu dùng bị loá mắt nên đổ đi mua.

Theo Tiến sĩ Khải, ngoài các thiết bị được rao bán là tiết kiệm điện như trên, trên thị trường còn có thông tin xuất hiện loại máy điều hoà nhiệt độ tiết kiệm 52% điện năng khi sử dụng, hoặc bóng đèn tiết kiệm 85% điện năng. Ngoài ra còn rất nhiều thiết bị quảng cáo tiết kiệm điện như bóng đèn T8, máy kích điện từ 12V lên 20V, biến thế, động cơ, quạt, máy bơm nước… khiến người tiêu dùng tưởng thật.

Theo TS Khải thì không thể có điều hoà tiết kiệm được 52% hay bóng đèn tiết kiệm được 85% điện năng. Khi mua, người tiêu dùng nên quan tâm tới hiệu suất hoặc động cơ của thiết bị để đối chiếu. Thiết bị tiết kiệm điện có xuất xứ không rõ ràng, bán trôi nổi trên thị trường hầu hết đều là trò bịp để lừa người tiêu dùng

                                                                               Theo Báo CAND

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục