Ngày 20-4, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm Dương Âu và 3 bị cáo khác (tất cả đều trú tại Lâm Đồng) thuộc nhóm đồng bọn của Nguyễn Công Bằng về tội danh “Trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 91 của Bộ luật Hình sự nước CHXHCNVN.

 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương Âu (53 tuổi) 5 năm tù giam, Phùng Quang Quyền (54 tuổi) 4 năm tù giam, Trương Văn Kim (59 tuổi) 3 năm tù giam, Trương Thị Tám (47 tuổi) 3 năm tù giam. Các bị cáo còn phải bị quản chế 3 - 5 năm sau thời gian mãn hạn tù.

Qua xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo đều ăn năn hối lỗi, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong được hưởng chính sách khoan hồng. Phiên tòa cho thấy nguyên nhân phạm tội của các bị cáo là do trình độ hiểu biết kém, bị một số đối tượng xấu tác động, lôi kéo. Được biết, trước khi phạm tội, các đối tượng này từng có các hành vi vi phạm pháp luật, đã bị xử lý nhiều lần nhưng không chịu cải tạo mà có hành vi nghiêm trọng hơn.

Theo nhận định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia có tính chất rất nghiêm trọng.

Hồ sơ điều tra cho thấy: Nguyễn Công Bằng, Trịnh Thị Ngọc Anh trước đây từng là những đối tượng cốt cán của tổ chức khủng bố mang tên “Chính phủ Việt Nam tự do” do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, đã tách ra thành lập tổ chức phản động lưu vong bằng cái gọi là “Đảng vì dân”.

Cuối tháng 7-2009, từ nước ngoài, Nguyễn Công Bằng, Trịnh Thị Ngọc Anh móc nối, chỉ đạo, xúi giục Dương Âu và đồng bọn chống chính quyền nhân dân tại tỉnh Lâm Đồng và phát triển lực lượng để hoạt động chống phá Nhà nước ta. Dương Âu đã nhận 1.400 USD từ nhóm của Nguyễn Công Bằng nhằm tổ chức trót lọt cho Phùng Quang Quyền, Trương Văn Kim, Trương Thị Tám trốn sang Campuchia gặp Nguyễn Công Bằng.

Tại Campuchia, Nguyễn Công Bằng, Trịnh Thị Ngọc Anh được 4 đối tượng trên cung cấp thông tin, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế trong nước. Sau đó, Nguyễn Công Bằng, Trịnh Thị Ngọc Anh cho 4 đối tượng này số tiền lớn và giao nhiệm vụ về nước tuyên truyền, kích động, lôi kéo các đối tượng có tư tưởng bất mãn, chống đối ở trong nước, xuyên tạc, vu cáo việc giải quyết khiếu kiện của chính quyền đối với người dân, chống lại các chủ trương, chính sách kinh tế của Nhà nước, như: Dự án khai thác bôxít ở Tây Nguyên, việc giải quyết chủ quyền biển đảo... nhằm kích động các hoạt động chống phá Nhà nước.

Tất cả những âm mưu này đều sớm bị cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân phát hiện, ngăn chặn.

Mức án mà TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Dương Âu và 3 bị cáo nêu trên chính là bài học thích đáng cảnh tỉnh những ai còn nhẹ dạ cả tin, mù quáng theo nhóm phản động lưu vong Nguyễn Công Bằng chống Nhà nước.

 

                                                                           Theo SGGP

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục