CQĐT đọc lệnh bắt Nguyễn Kiều Hưng (x).

CQĐT đọc lệnh bắt Nguyễn Kiều Hưng (x).

Với tư cách là giám đốc, mỗi khi đi “giao dịch”, Hưng đều ăn mặc lịch sự, xe hơi hạng sang và "nổ" có quen biết với nhiều lãnh đạo khiến nhiều người tin tưởng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Hưng lừa đảo.

 

Viện KSND TP Hà Nội cho biết đã truy tố Nguyễn Kiều Hưng (38 tuổi, trú tại ngõ 254 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình), Giám đốc Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ và xây dựng An Hưng (Công ty An Hưng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Với tư cách là giám đốc, mỗi khi đi đâu, Hưng đều ăn mặc lịch sự, xe hơi hạng sang và "nổ" có quen biết với nhiều lãnh đạo nên khiến nhiều người tin tưởng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Hưng lừa đảo. Một trong những bị hại của Hưng là anh Nguyễn Cảnh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hương Trà. Vì Hưng nhiều lần đến mua xe của Công ty TNHH Hoàng Trà đều thanh toán sòng phẳng nên được anh Tuấn rất tin tưởng. Chính vì vậy, khi Hưng đề nghị anh Tuấn ký kết hợp đồng mua 10 xe tải với số tiền gần 8 tỷ đồng, anh Tuấn vui vẻ đồng ý ngay.

Mặc dù thỏa thuận sau khi nhận xe, Hưng phải thanh toán hết tiền cho trong thời hạn 7 ngày thì Công ty An Hưng mới có quyền sở hữu lô xe trên nhưng Hưng nhờ vả anh Tuấn đưa trước một số giấy tờ cho Hưng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng mua số xe trên.

Tin tưởng Hưng, anh Tuấn đã đưa trước một số giấy tờ Hưng thế chấp ngân hàng vay tiền. Vừa cầm được số giấy tờ trên, ngay lập tức Hưng đến công ty khác "rao bán" trước 10 chiếc xe trên giá… 5 tỷ đồng, "chịu" lỗ hai tỷ đồng!

Cùng ngày, 10 chiếc xe trên lại được công ty trên chuyển sang cho công ty khác với giá 7,6 tỷ đồng. Lúc này, anh Tuấn bắt đầu nghi ngờ khi thấy Hưng khất lần việc thanh toán nên tìm cách chủ động đòi Hưng thanh toán theo hợp đồng đã ký. Thấy vậy, Hưng đành rút lại 5 xe ôtô trả cho anh Tuấn. 5 xe còn lại, Hưng coi như "xù".

Cùng quãng thời gian trên, Hưng còn rêu rao mình có nhiều quặng than lớn tại Quảng Ninh chỉ… chờ đối tác ký kết! Với nhiều "xảo thuật" khiến đối tác tin tưởng, Hưng đã đưa họ vào bẫy nhẹ nhàng khi ký kết hợp đồng với Công ty ENPRESS TRADE LTD của Singapore (có văn phòng đại diện tại TP HCM) đặt mua 35.000 tấn than với giá 45 USD/tấn.

Để đối tác tin tưởng, Hưng ký cam kết việc chuyển than cho công ty này "chậm nhất" chỉ giữa tháng 1 năm 2008. Nhưng nhận đủ số tiền than (736.250 USD), Hưng lại tiếp tục giở "chiêu bài cũ": tìm cách phớt lờ khi công ty này liên tục yêu cầu Hưng trả lại tiền.

Điều tra mở rộng, CQĐT phát hiện nhiều nạn nhân khác của Hưng. Ngày 20/4, Viện KSND TP Hà Nội cho biết đã truy tố Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản


                                                                         Theo CAND         

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục