Thời gian gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ bên ngoài vào nội địa theo các tuyến biên giới diễn biến phức tạp, có nhiều vụ việc nghiêm trọng... Trước thực tế này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và các địa phương chỉ đạo mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy từ ngày 1/6 đến 30/6.

Trong đợt cao điểm này, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào các lĩnh vực tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của ma túy, đặc biệt là tác hại của các loại ma túy tổng hợp đang xuất hiện ở nước ta. Các hoạt động tuyên truyền phải tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao, bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, có hiệu quả, không dàn trải, hình thức, lãng phí.

Từ đó, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và cộng đồng vào phong trào phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, đề xuất các biện pháp thiết thực để giúp đỡ những người lầm lỡ đã cai nghiện thành công trở về với cuộc sống cộng đồng một cách bền vững, động viên họ tích cực tham gia các hoạt động xã hội để phòng, chống tái nghiện.

Trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy tại các thành phố lớn, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là các tụ điểm bán lẻ ma túy.

Bên cạnh đó là yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực, nhất là các nước giáp biên để phát hiện, điều tra, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển xuyên quốc gia.

Triệt xóa tụ điểm phức tạp, nhanh chóng xét xử các vụ án lớn

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hội viên của mình, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn ma túy.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao chỉ đạo Viện kiểm sát, Tòa án các cấp phối hợp với lực lượng Công an nhanh chóng truy tố, xét xử các vụ án ma túy lớn, có tính chất nghiêm trọng theo đúng quy định của pháp luật để răn đe và giáo dục.

Bộ Công an có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy, tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2010. 

                                                                        Theo Chinhphu

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục