Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỉ đồng dưới hình thức góp vốn kinh doanh. Sau khi nhận tiền góp vốn của đối tác, đối tượng kêu gọi góp vốn không những không sử dụng đúng mục đích như đã nói mà còn chiếm đoạt luôn tiền của người góp vốn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

 

Người dân ở Hà Nội hẳn không lạ gì Nguyễn Thanh Hà, 51 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà. Trước khi bị bắt, Hà thường xuất hiện ở những nơi sang trọng mỗi khi hẹn đối tác đến để góp vốn làm ăn chung.

 

Với mác Giám đốc của những "dự án triệu đô" và cả những tài liệu có dấu đàng hoàng (dấu giả), Hà đã nhiều lần thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo của các bị hại để chiếm đoạt số tiền lớn. Hành vi của Hà đã bị cơ quan An ninh điều tra lật tẩy khi Hà đang ký hợp đồng và nhận 10.000 USD của hai cá nhân tại Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội. Tài liệu Hà mang theo là "Dự án 22 triệu USD tại Nigeria", gồm một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng Thanh tra Tài chính thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội, Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ.

 

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an còn thu giữ của Hà nhiều giấy tờ liên quan đến "Dự án 36 triệu USD tại Moldova", "Dự án 20,85 USD tại Cộng hòa Ghana"...

 

Những hồ sơ này đều có đầy đủ dấu, ký xác nhận của một số đơn vị hữu quan với nội dung: Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp.

 

Sau khi đưa ra hồ sơ các dự án xuyên quốc gia lấy lòng tin của các doanh nghiệp và người dân, Hà đề nghị họ ứng trước tiền để giải ngân với lời hứa sau khi nhận tiền từ nước ngoài về, Hà sẽ cho vay nhiều triệu USD, mức lãi suất thấp, đồng thời hứa thưởng hàng trăm nghìn USD cho họ.

 

Trong thời gian hai năm, Hà đã lừa đảo của 9 bị hại với số tiền hơn 8 tỉ đồng. Xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, công ty do Hà làm Giám đốc không phải là hội viên và không thông qua phòng xúc tiến thương mại tại các quốc gia: Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… VCCI cũng không hề có hồ sơ xin xác nhận các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Công ty TNHH Thanh Hà.

 

Bằng việc kêu gọi vốn đầu tư, Nguyễn Thị Kim Huyền, 42 tuổi, ở đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng của các bị hại. Chị Trần Thị Đào, ở tỉnh Yên Bái là một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo. Biết Huyền qua một người quen, chị Đào được Huyền giới thiệu có chồng đang làm ở một cơ quan Đảng, có mối quan hệ xã hội rộng rãi và có thể làm được một số việc.

 

Sau đó, Huyền chủ động liên lạc hẹn gặp chị Đào để bàn việc liên kết làm ăn trong việc khai thác mỏ. Tin Huyền nói thật, chị Đào rủ thêm bạn là chị Nguyễn Thị Bình, ở tỉnh Lào Cai tham gia góp vốn. Thấy "cá" đã cắn câu, Huyền rủ thêm bạn là Nguyễn Thị Hồng Thúy, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) tham gia.

 

Trong cuộc thảo luận, cả nhóm thống nhất thành lập Công ty cổ phần Công nghệ Đồng Tiến, với vốn điều lệ là 9,9 tỉ đồng. Huyền giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Huyền đề nghị mỗi thành viên của công ty góp vốn 25.000 USD để chi phí vào việc xin giấy phép khai thác mỏ đồng ở tỉnh Yên Bái. Chị Đào và chị Bình đã nộp cho Huyền 810 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được của đối tác, Huyền không ghi vào sổ góp vốn cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Ngoài hành vi lừa đảo chị Đào và Bình, cơ quan điều tra còn làm rõ, Huyền đã lừa đảo 1,5 tỉ đồng của bị hại khác

 

                                                         Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục