Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Tin tưởng người bán, người mua hồn nhiên giao số tiền 364.000.000đ để mua một chiếc ôtô Zace dù chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Trong khi lưu thông, có người nhận đây là xe của mình, dẫn đến tranh chấp. Cơ quan Công an phải vào cuộc và kết quả xác minh cho biết, đây là tang vật vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đó là trường hợp mà anh Lương Trọng Lâm, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên gặp phải. Trong đơn gửi Báo CAND, anh Lâm cho biết, ngày 26/10/2009, anh đến Salon ôtô của anh Hoàng Đức Anh, ở khối 8, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội mua một ôtô Zace cũ, BKS 30M-0651, loại xe 7 chỗ màu sơn xanh. Hai bên thoả thuận giá mua, bán chiếc xe là 374.000.000đ. Sau khi thoả thuận xong giá cả, anh đề nghị xem giấy tờ và thấy xe đăng ký chủ sử dụng là Công ty cổ phần Xây dựng thương mại New Woows (gọi tắt là Công ty New Woows), địa chỉ ở số 73B, phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thấy giữa Salon ôtô của anh Đức Anh và Công ty New Woows không có giấy tờ mua bán xe, anh Lâm thắc mắc thì Đức Anh hứa, sau khi hoàn tất thủ tục mua bán với Công ty New Woows sẽ hoàn thiện giấy tờ để anh Lâm đăng ký sang tên đổi chủ. Thấy việc mua bán diễn ra tại Salon ôtô của Đức Anh, nên anh Lâm tin tưởng giao ngay 364.000.000đ. Số tiền 10.000.000đ còn lại, anh hứa khi nào làm thủ tục xong sẽ bàn giao nốt. Cũng trong ngày 26/10/2009, anh Lâm nhận chiếc xe Zace BKS 30M-0651.

Giấy bán xe trao tay giữa Salon ôtô của Đức Anh với anh Lâm.

Dù chưa hoàn tất thủ tục nhưng anh Lâm vẫn sử dụng chiếc xe trên đi giao dịch. Ngày 16/11/2009, khi đang đi trên đường Hoàng Quốc Việt, có hai thanh niên nhận đây là xe của Công ty New Woows. Sự việc được trình báo lên cơ quan Công an, Công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đến yêu cầu tất cả mọi người cùng về trụ sở. Bất ngờ trước sự việc xảy ra, anh Lâm đã báo cho Đức Anh và anh này cũng đến Công an phường Nghĩa Tân làm việc. Tại đây, anh Đức Anh hứa sẽ hoàn trả lại tiền cho anh Lâm. Thế nhưng đến nay, Đức Anh vẫn chưa thực hiện.

Trước tình huống này, anh Lâm gửi đơn đến một số đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội. Ngày 16/3/2010, Công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy có văn bản thông báo gửi anh Lâm với nội dung: Ngày 16/11/2009, anh Trương Công Đồng, HKTT ở số 6B, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty New Woows phát hiện chiếc ôtô BKS 30M-0651 đang đỗ đối diện số nhà 212 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân. Anh Đồng báo cáo sự việc liên quan đến nguồn gốc chiếc xe lên Công an phường Nghĩa Tân và đề nghị đưa xe về trụ sở Công an. Công an phường Nghĩa Tân xác minh tại Công an thành phố Vinh, Nghệ An. Công an thành phố Vinh cho biết, anh Đồng có đơn trình báo ngày 5/11/2009 tại cơ quan CSĐT, Công an thành phố Vinh về việc có cho anh Nguyễn Mạnh Hùng, trú tại khối 11, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh mượn chiếc ôtô BKS 30M-0651 và Hùng đã cắm chiếc xe trên rồi bỏ trốn.

Ngày 6/11/2009, cơ quan CSĐT, Công an thành phố Vinh ra thông báo truy tìm vật chứng đối với chiếc xe ôtô trên là tang vật của vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Do vụ việc trên xảy ra ở thành phố Vinh nên ngày 25/11/2009, cơ quan CSĐT, Công an thành phố Vinh đề nghị Công an phường Nghĩa Tân bàn giao chiếc xe ôtô BKS 30M-0651 và hồ sơ vụ việc để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền. Công an phường Nghĩa Tân đề nghị anh Lâm tiếp tục liên hệ với cơ quan CSĐT, Công an thành phố Vinh để giải quyết.

Trước tình huống bất ngờ xảy ra đối với chiếc xe mà mình bỏ ra số tiền hơn 300 triệu đồng để mua, anh Lâm mong cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc chiếc ôtô nêu trên, vai trò của chủ Salon ôtô Hoàng Đức Anh. Là người bán xe, Đức Anh phải biết rõ nguồn gốc chiếc xe này? Nếu Đức Anh biết đây là xe cầm cố mà vẫn bán cho anh là hành vi gian dối.

Liên quan đến tính pháp lý trong vụ việc này, chúng tôi đã trao đổi với luật sư Phương Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội. Luật sư Nam cho rằng, anh Lâm nên có đơn trình bày sự việc với Công an thành phố Vinh. Công an thành phố Vinh có trách nhiệm làm rõ nguồn gốc chiếc xe, tại sao xe này lại có mặt ở Salon ôtô của Hoàng Đức Anh.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, anh Lâm phải chờ kết quả điều tra của cơ quan Công an. Qua đây cho thấy, sự chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật của người mua. Nếu như anh Lâm cẩn trọng hơn trong việc xác định nguồn gốc chiếc xe, yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến việc mua bán với chủ sở hữu như trong Giấy đăng ký xe thì chắc chắn không rơi vào tình huống dở khóc, dở cười như hiện nay.

Việc chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật mà anh Lâm giao số tiền 364.000.000đ cho người bán là quá chủ quan. Đây là bài học kinh nghiệm cho người tiêu dùng, nhất là khi mua những tài sản có giá trị lớn

                                                                                   Theo Báo CAND

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục