Các đối tượng bán lẻ ma túy đến mua hàng tại khu vực ngã 3 đường Điện Biên Phủ và Chi Lăng (Phường Phương Lâm - TPHB)

Các đối tượng bán lẻ ma túy đến mua hàng tại khu vực ngã 3 đường Điện Biên Phủ và Chi Lăng (Phường Phương Lâm - TPHB)

(HBĐT) - Đó là nỗi niềm của bất cứ ai mỗi khi có dịp đi qua khu vực đường Điện Biên Phủ, nơi mà người dân sở tại vẫn quen gọi là khu “đường đất”, bởi tình trạng bán lẻ ma tuý ở đây diễn ra công khai đã kéo dài nhiều tháng nay.

 

“Chợ ma tuý” nằm trên đoạn đường dài khoảng 150m bắt đầu từ ngã ba đường Tô Hiến Thành và đường Điện Biên Phủ kéo dài ra đến đường Chi Lăng thuộc tổ 23 và 24 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Một người dân ở  tổ  24 phường  Phương Lâm (Đề nghị dấu tên) bức xúc nói: “Các nhóm bán lẻ ma tuý tụ tập ở khu vực này suốt ngày đêm. Những người nghiện biết đây là “tụ điểm” lúc nào cũng sẵn hàng nên lũ lượt kéo nhau đến. Có người mua xong còn ngồi trích ngay tại chỗ. Người nào “Kín đáo” hơn thì “lượn” đến lấy thuốc rồi “lặn” đi nơi khác. Chúng tôi đã phản ảnh, kiến nghị nhiều lần với các cấp chính quyền nhưng đã nhiều tháng nay tình trạng mua, bán ma tuý ở đây vẫn diễn ra rất công khai, trắng trợn”.

 

Một cán bộ hưu trí ở tổ 23, phương Phương Lâm tỏ ra hết sức bất bình: “Quan sát hoạt động của “chợ ma tuý”  càng thấy rõ hơn tình trạng tệ nạn ma tuý quá phức tạp, bởi “khách hàng” không chỉ là những người nghiện bấy lâu nay ai cũng “nhẵn mặt” mà xuất hiện cả những người là cán bộ công chức, đáng lo ngại hơn là nhiều là có cả những cháu học sinh đang học ở các trường THPT mặc nguyên cả đồng phục đến mua ma tuý. Thực trạng đó cho thấy một bộ phận lớp trẻ đang bị lôi kéo hoặc đua đòi theo lối sống buông thả. Họ không hiểu hoặc cố tình làm ngơ trước những nguy hại của ma tuý. Thực tế, thỉnh thoảng tôi cũng thấy có công an phường xuất hiện, nhưng giải quyết thiếu kiên quyết, triệt để nên chẳng khác nào “bắt cóc bỏ đĩa”.  Để giải quyết tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý ở đây chúng tôi thấy cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, liên tục của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, nhất là các ngành chức năng”

       

Đường đất cũng là khu vực họp chợ vào buổi sáng hàng ngày của những người bán buôn, là nơi có nhiều hàng quán với các loại dịch vụ ăn, uống nên đây cũng là nơi những con nghiện lợi dụng để trộm cắp móc túi. Chị H ở tổ 12 phường Đồng Tiến phàn nàn: “Hầu như sáng nào tôi cũng rẽ vào “chợ đường đất” vì đi chợ sớm hàng vừa tươi vừa rẻ. Nhưng chỉ cần sơ sểnh một tý là bị mất trộm nay. Cách đây ít ngày, tôi đi xe đạp vào chợ đường đất, ví để trong túi treo ở ghi đông xe, vừa cúi xuống chọn mua mớ cá xong, đứng dậy với túi  để trả tiền thì chiếc ví đã “không cánh mà bay”, mất hơn 1 triệu đồng ai mà chẳng sót nhưng biết kêu ai, chỉ tự an ủi là “của đi thay người”. Lúc ấy chị hàng cá cũng chỉ dám thì thầm: “Mấy thằng nghiện vừa lấy của chị đấy”.

 

Khu vực tổ 23, 24 phường Phương Lâm cũng là địa điểm liền kề với cổng sau của chợ Nghĩa Phương, nơi mà một bên là tường rào, ở giữa là đường đi và một bên là khu đất trống một vài hộ tận dụng để trồng rau, có thể ví là khu vực “đồng không, mông quạnh”. Ở đó vừa kín đáo, vắng vẻ lại có thế quan sát được tứ phía, nếu “có động” thì có thể “lủi” vào các khu dân cư hoặc vào chợ rất dễ dàng nên đây chính là tụ điểm để các con nghiện tiêm trích ma tuý. Anh D ở tổ 28 phường Phương Lâm, có nhà ở ngay sát cổng sau chợ Nghĩa Phương kiến nghị: “Ban ngày thì họ tiêm trích ở khu vực sát tường chợ, ban đêm thì ra giữa đường vào chợ để tiêm trích cho nhau vì ở gần đó có ánh sáng của điện cao áp. Xi lanh giải đầy đường sau chợ, đi không cẩn thận là “dính” kim tiêm ngay. Sống ở khu vực này chúng tôi rất lo cho con em mình, vì tôi đã chứng kiến nhiều nhà có con mắc nghiện mà “khuynh gia bại sản”. Chỉ mong các ngành chức năng sớm vào cuộc để đem lại cuộc sống yên bình cho người dân”

 

Thực tế khu vực đường Điện Biên Phủ và phía sau chợ Nghĩa Phương (phường Phương Lâm - thành phố Hòa Bình) đã trở thành điểm nóng về tội phạm buôn bán, tàng trữ ma tuý và hoạt động tiêm trích của các đối tượng nghiện ma tuý. Để hạn chế và tiến tới loại trừ loại tội phạm và tệ nạn nguy hiểm này không chỉ cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục mà rất cần sự vào cuộc tập trung, quyết liệt của phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý và nhất là vai trò của lực lượng công an các cấp.

 

                                                                        Đức Phượng

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục