CAX Hạ Bì phát huy tốt vai trò đảm bảo giữ vững ANTT, TTÃTH trên địa bàn

CAX Hạ Bì phát huy tốt vai trò đảm bảo giữ vững ANTT, TTÃTH trên địa bàn

(HBĐT) - Hạ Bì là địa bàn giáp gianh với trung tâm huyện lỵ Kim Bôi, dân cư đông có đường giao thông thuận lợi, là nơi đứng chân của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng. Đặc biệt có khu du lịch suối khoáng Kim Bôi hàng năm thu hút khoảng trên 1 vạn lượt người đến thăm quan, du lịch, lưu trú... Mặt khác, diện tích đất sản xuất đang bị thu hẹp để xây dựng khu du lịch làm cho số lao động dư thừa tăng lên, tình trạng thanh niên bỏ làng đi làm ăn xa diễn ra khá phổ biến. Do vậy đã có những tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT trên địa bàn xã.

 

Trưởng Công an xã Hạ Bì, Bùi Văn Trường cho biết: Không thể phủ nhận những đổi thay do sự phát triển KTXH, du lịch, dịch vụ mang lại đối với đời sống xã hội và đời sống người dân địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển đó cũng đã làm phát sinh mặt trái, du nhập những TNXH ở những nơi khác đến. Bên cạnh đó, ngoài  sản xuất nông nghiệp thì ở Hạ Bì không có ngành nghề phụ để mở rộng, giải quyết việc làm cho lao động dư thừa. Nên tình trạng đi làm ăn xa diễn ra khá phổ biến. Đây chính là điều kiện để TNXH du nhập về địa bàn xã làm cho tình trạng trộm cắp, uống rượu say gây rối TTATXH, mại dâm, ma tuý, cờ bạc, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt là tình trạng nghiện ma tuý đang trở thành nỗi bức xúc cho cấp uỷ, chính quyền địa phương. Trưởng CAX cho biết thêm: Tình trạng nghiện ma tuý trên địa bàn xã đa phần đều do những người đi làm ăn xa mang về. Điều này đã làm cho tình hình ANTT, TTATXH trên địa bàn xã nảy sinh những phức tạp. Tình trạng trộm cắp vặt do các đối tượng nghiện ma tuý gây ra khá phổ biến. Theo điều tra, thống kê của Công an xã Hạ Bì thì hiện nay trên địa bàn xã có 6 đối tượng nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý và 4 đối tượng nghi nghiện. Trong đó có 2 đối tượng đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - LĐXH tỉnh. Sự phát sinh các đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn xã là do các đối tượng đi làm ăn xa mang về, rồi rủ rê các đối tượng ở nhà. Hiện nay trên địa bàn xã còn có 3 đối tượng nghiện ma tuý. “Các đối tượng nghiện ma tuý thường xuyên có sự di biến động, lúc thì có mặt ở địa phương, lúc lại di chuyển sang địa phương khác do vậy rất khó để quản lý, giáo dục”, Trưởng CAX Hạ Bì ngán ngẩm. Thực tế đó đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn xã. Như Bùi Thị Q người ở xóm Mớ Đồi, là đối tượng nghiện ma tuý từ năm 2008. Đây không chỉ là đối tượng nghiện ma tuý mà còn tham gia hoạt động mại dâm nên cũng thường xuyên di biến động. Mặc dù cấp uỷ, chính quyền địa phương và Ban Công an xã đã vận động, cùng gia đình các đối tượng quản lý tại cộng đồng theo Nghị định 163 của Chính phủ, kể cả lập hồ sơ đưa các đối tượng vào Trung tâm cai nghiện tập trung. Nhưng hầu như không có chuyển biến đáng kể. “Thậm chí sau khi từ Trung tâm cai nghiện tập trung trở về, các đối tượng còn “phá” hơn. Khi các đối tượng từ trại cai nghiện trở về thì tình trạng trộm cắp, mất ANTT trên địa bàn lại nổi lên”, anh Trường cười buồn. Như đối tượng Bùi Việt Hùng ở Phố Bưởi vừa từ Trung tâm cai nghiện về đã gây ra liên tiếp 10 vụ trộm cắp tài sản. Thêm vào đó là tình trạng bỏ nhà đi làm ăn xa của người dân địa phương ngày càng trở nên phổ biến. Anh Trường cho biết thêm: Hàng năm số lượng thanh niên địa phương đi làm ăn xa tương đối đông. Từ khi thực hiện Luật cư trú mới, chúng tôi không quản lý được số người đi là bao nhiêu. Còn trước khi thực hiện Luật cư trú mới, khiêm tốn mà nói thì mỗi năm di biến động khoảng 300 lượt người. Như thời điểm trước và sau mùa gặt tình trạng này diễn ra phổ biến hơn. Hệ quả xã hội để lại cũng khá nặng nề, như năm 2008 đã có 3 trường hợp người địa phương đi đào đãi vàng ở Quảng Nam bị chết do sập hầm. Trong năm 2009, có 1 trường hợp tai nạn lao động ngã giàn giáo bị thương nặng, mất khả năng lao động. Nhưng hệ quả xã hội lớn nhất đã trở thành vấn nạn ở địa phương là tệ nạn ma tuý và tệ nạn mại dâm. Cùng với ma tuý, tệ nạn mại dâm cũng đang là nỗi bức xúc của địa phương. Là địa bàn có điểm du lịch thu hút khách trong và ngoài tỉnh nên các dịch vụ cũng phát triển mạnh. Hiện tại, trên địa bàn xã có đến 19 nhà nghỉ lưu trú, tập trung chủ yếu ở xóm Mớ Đá. Hoạt động mại dâm diễn ra chủ yếu ở trong các nhà nghỉ lưu trú này. Trong năm 2009, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về TTXH đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm ở nhà nghỉ Hường Đẳng ở xóm Mớ Đá. Mặc dù vậy, hiện nay hoạt động mại dâm vẫn diễn ra một cách lén lút tại các nhà nghỉ nhưng tinh vi, khó phát hiện, bắt quả tang.

 

Có thể nói, để giải quyết những vấn đề trên vẫn đang là một bài toán khó đối với lực lượng chức năng xã Hạ Bì. Bởi “cái khó khăn lớn nhất đó là chính là công tác tuyên truyền. Những đối tượng có nguy cơ cao và thường xuyên gây ra tình trạng mất ANTT lại thường xuyên không có mặt tại địa phương mà thường xuyên có sự di biến động. Nên không thể tuyên truyền, trực tiếp tác động được. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về tác hại của ma tuý, TNXH ở địa phương chưa thực sự sâu rộng trong QCND và các tổ chức đoàn thể. Sự phối hợp còn hạn chế, người dân còn ngại va chạm, chưa chủ động, tích cực, không dám mạnh dạn đấu tranh với tiêu cực và TNXH. Nếu chỉ để một mình Công an làm thì chúng tôi không đủ sức. Mà cần có sự chung tay, góp sức, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành đoàn thể, QCND và đặc biệt là sự quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật ngay từ mỗi gia đình”, Trưởng CAX Hạ Bì nhấn mạnh. Với những khó khăn đó, nên từ đầu năm đến nay xã Hạ Bì đã xảy ra 11 vụ việc liên quan đến công tác ANTT trong đó có 7 vụ đánh nhau, 4 vụ trộm cắp tài sản công dân. Các vụ việc trên đều do đối tượng nghiện ma tuý gây ra. Và giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT trên địa bàn xã vẫn chỉ có lực lượng CAX, họ  vẫn đang nỗ lực hết mình để ngăn chặn ma tuý và TNXH.  

 

                                                                                           

                                                                              Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục