Dù xác định lượng vàng Ma Diana phạm tội ít hơn so với cáo buộc của tòa sơ thẩm nhưng cấp phúc thẩm vẫn tăng án đối với bà này.

Ngày 11/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận một phần kháng nghị của VKS, tăng mức án từ 4 năm lên 7 năm tù về tội “buôn lậu” đối với bà Ma Diana (56 tuổi, quốc tịch Australia).

Theo HĐXX, hồ sơ vụ án chứng tỏ Ma Diana chỉ có hành vi buôn lậu 10,5 kg vàng, số còn lại (22 kg) đã được ghi vào tờ khai báo hàng hóa. Cấp sơ thẩm đã buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi “buôn lậu” với toàn bộ 32,5 kg vàng là không chính xác.

Bị cáo Ma Diana tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai

Cũng theo tòa, dù bị cáo chỉ phạm tội với 10,5 kg vàng nhưng vẫn ở khung hình phạt đã truy tố trước đó (từ 12 năm đến chung thân), trong khi cấp sơ thẩm đã tuyên phạt dưới mức khởi điểm của khung hình phạt liền kề (từ 7 đến 15 năm) là sai pháp luật. Từ đó, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng mức án đối với Ma Diana.

Ngoài ra, Tòa phúc thẩm cũng tuyên tịch thu 10,5 kg vàng phạm pháp, chuyển 22 kg vàng còn lại sang Cục hải quan xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa cũng cho rằng, Ma Diana có hành vi vận chuyển trái phép gần 8.000 USD và 2.000 rúp Nga nhưng không bị khởi tố mà cấp sơ thẩm vẫn tuyên tịch thu số tiền này là không đúng nên cấp phúc thẩm cũng chuyển số tiền này cho cơ quan chức năng giải quyết theo luật định.

Theo án sơ thẩm, năm 1986, Ma Diana cùng gia đình vượt biên sang Australia, Hồng Kông làm ăn sinh sống. Từ năm 1993, bà này thường xuyên về Việt Nam để hợp tác kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Sau này, do làm ăn bị thua lỗ, Ma Diana nảy sinh ý định sang Hồng Kông mua vàng nữ trang mang về nước bán kiếm lời.

Ngày 9/7/2005, Ma Diana nhập cảnh vào TP HCM mang theo 32,5 kg vàng (gồm dây chuyền, nhẫn, lắc, bông tai… trị giá hơn 5,2 tỷ đồng) được chia nhỏ, giấu trong hành lý. Khi làm thủ tục hải quan, bà này không khai báo hàng hóa mang vào nhưng cơ quan chức năng đã phát hiện số vàng trên, lập biên bản. Vài ngày sau, Ma Diana bỏ trốn về Hồng Kông và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Đến tháng 11/2008, Ma Diana tiếp tục nhập cảnh về nước để lo thủ tục xin lại số vàng đã bị thu giữ thì bị công an bắt theo lệnh truy nã, thu giữ gần 8.000 USD và 2.000 rúp Nga.

Ngày 10/9/2009, xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt Ma Diana mức án 4 năm tù về tội “buôn lậu”. Ngay sau khi bản án được tuyên, VKS đã kháng nghị, yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng tăng hình phạt với bị cáo. Cùng lúc, Ma Diana cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mình chỉ phạm tội với 10,5 kg vàng.

Theo VnExpress

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục