Chỉ với chiếc mũ bảo hiểm của ngành công an, Nguyễn Lâm Duy đã “biến” mình thành Cảnh sát hình sự, thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1,164 tỷ đồng.

Ngày 23/8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lâm Duy (30 tuổi, quê Kiên Giang) mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Theo cáo trạng, ông T.P.H. hành nghề xe ôm thường đón khách tại ngã tư đường Ngô Tất Tố - Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, Q.Bình Thạnh). Vào lúc 23h ngày 2/8/2008, ông H. đang đứng đón khách thì Duy đến tự giới thiệu tên là Trần Anh Tuấn rồi đề nghị ông H. nếu muốn làm cơ sở cho công an (Đội truy xét nhanh – Phòng PC14 Công an TP) thì Duy sẽ giới thiệu. Ông H. đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Lâm Duy trong giờ nghị án.

Bốn ngày sau Duy gọi điện cho ông H. cho biết y đã trình báo lên lãnh đạo và đề nghị ông H. mua hồ sơ và viết đơn xin tình nguyện làm cộng tác viên. Tin lời, ông H. làm theo.

 

Thấy “con mồi” đã sập bẫy, Duy bắt đầu triển khai kế hoạch lừa đảo. Bị cáo này nói với ông H. hiện cơ quan mình đang có nhu cầu thanh lý chiếc xe máy Future Neo giá 3 triệu đồng, nếu ông H. muốn mua, Duy sẽ giúp đỡ.

 

Thấy vậy, ông H. dẫn Duy đến nhà người anh họ vay số tiền 3 triệu đồng, đưa luôn cho “chiến sĩ cảnh sát” và 700 ngàn đồng để làm giấy kiểm định xe. Để tạo lòng tin, Duy cũng đưa cho người này bộ hồ sơ thanh lý.

 

Riêng việc xin làm "cộng tác viên tình nguyện", ngoài việc yêu cầu mua quà cáp như khô mực, thẻ điện thoại…Duy còn đề nghị ông H. chi tổng cộng 14 triệu đồng để biếu lãnh đạo và trả “phí” cho bị cáo.

 

Cùng thời gian “lo việc” cho ông H., Duy còn thực hiện hành vi lừa đảo 8 nạn nhân khác là bạn bè, người thân của ông H. thông qua thủ đoạn nhận mua giùm tài sản thanh lý gồm nhiều xe máy hiệu SH, Dylan, xe ô tô tải và “phí” dịch vụ “đòi nợ thuê” với số tiền chiếm đoạt lên tới 1,164 tỷ đồng.

 

Sau khi thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo trên, Duy bỏ trốn, thuê nhà trọ hoặc khách sạn trên địa bàn TP để ăn chơi và đánh bạc. Phát hiện vụ việc, ông H. làm đơn tố cáo Duy lên cơ quan công an. 

 

                                                                        Theo VietNamNet

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục