Bùi Công Minh tại Cơ quan Điều tra

Bùi Công Minh tại Cơ quan Điều tra

Đột nhập vào một đại học ở Hà Nội, 5 người đàn ông ngoại quốc dùng dây thừng, băng dính trói, bịt mồm nhân viên bảo vệ. 3 két sắt trong phòng kế toán lần lượt bị nhóm này khoắng sạch.

 

Ngày 15/9, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 5 can phạm mang quốc tịch Trung Quốc để điêu tra hành vi cướp và trộm cắp tài sản gồm: Bùi Công Minh (46 tuổi, cầm đầu), Hà Mãn Hiền (42 tuổi), Nhiếp Anh Hưng (33 tuổi), Dương Lập Ngọc (36 tuổi), Chu Khoáng Hồng (40 tuổi). Liên quan vụ việc một phụ nữ Việt Nam cũng bị xử lý hình sự là Lù Thị Mai (23 tuổi, ở thị xã Hà Giang).

Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm tại trường học và cơ quan nhà nước ở quận Long Biên, huyện Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Hoài Đức. Mới đây nhất, rạng sáng 6/9 họ đột nhập vào ĐH Thành Đô (huyện Hoài Đức), phát hiện nhân viên bảo vệ nằm ngủ liền dùng dây thừng, băng dính trói chặt người đàn ông này.

Cảnh sát làm rõ, tại phi vụ trên, 5 người đàn ông ngoại quốc đã phá 3 chiếc két sắt ở phòng kế toán lấy đi khoảng 30 triệu đồng.

Khai tại cơ quan điều tra, người cầm đầu tên Minh cho biết họ thường xuyên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; thuê nhà nghỉ ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và mua xe máy làm phương tiện đi gây án. Những lần đi "hành nghề", họ mang theo kìm thủy lực, tuýp nước, xà cầy.

Ban ngày, họ chia thành từng nhóm đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học để tăm tia các phòng của thủ quỹ và kế toán. Sau 23h, họ tập hợp phân công người cảnh giới, người phá két sắt.... Toàn bộ số tiền cướp, nhóm này đổi ra ngoại tệ.

Tang vật vụ án bị Cơ quan Điều tra thu giữ.

Theo Công an Hà Nội, những người này đã gây ra 11 vụ trộm, cướp với số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng. Trong đó, vụ lớn nhất Minh, Hiền, Mai (cùng 2 người Trung Quốc chưa xác định được) đột nhập Viện bảo vệ thực vật ở huyện Từ Liêm lấy đi gần một tỷ đồng.

Hiện, cơ quan điều tra mới thu được hơn 26 triệu đồng, 2 xe tay ga cùng đồ nghề của nhóm đạo chích trên

 

                                                                                Theo CAND

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục