LLVT tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo thăm hỏi các đối tượng, gia đình chính sách

LLVT tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo thăm hỏi các đối tượng, gia đình chính sách

(HBĐT) - Trong những năm qua, chấp hành các Quyết định của Chính phủ về thực hiện, giải quyết chế độ chính sách (CĐCS) đối với các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh đã tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các CĐCS đã góp phần chăm lo và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với những người có đóng góp công sức trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

 

Xác định việc thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về CĐCS đối với quân nhân, Công nhân viên Quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên từ ngày 31/12/1960 trở về trước; Quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứ nước nhưng chưa được hưởng CĐCS của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần củng cố hậu phương quân đội. Trong những năm qua, cùng với cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, cơ quan chuyên môn Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia kháng chiến. Từ năm 2002 đến nay, toàn tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách cho 11.698 đối tượng với tổng số tiền chi trả trên 30 tỷ đồng. Trong đó có 2.562 đối tượng thuộc diện chính sách theo Quyết định 47/QĐ-TTg, với số tiền chi trả trên 5,8 tỷ đồng. 3.950 đối tượng thuộc diện chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg với số tiền chi trả trên 4,4 tỷ đồng; 5.186 đối tượng thuộc diện chính sách theo Quyết định số 142/2008QĐ-TTg với số tiền chi trả trên 23 tỷ đồng.

 

Cùng với việc tổ chức chi trả chế độ cho các đối tượng thuộc diện chính sách một cách công khai, đúng đối tượng. Hiện nay, Ban Chính sách - Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan chuyên môn, cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tập trung rà soát, hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ còn tồn sót của Quyết định 142/2008/QĐ-TTg nhằm đảm bảo chi trả CĐCS một cách kịp thời, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng.

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 142 tỉnh cho rằng: Quá trình triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về giải quyết CĐCS đối với những người tham gia kháng chiến ở các địa phương trong toàn tỉnh được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, chính xác. Góp phần đảm bảo quyền lợi vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách và củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước.

 

Tuy vậy, theo thiếu tá Triệu Kim Thắng, Trưởng Ban Chính sách - Bộ CQS tỉnh thì được biết: Quá trình triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết CĐCS đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến cũng gặp không ít khó khăn. Trước hết là do đặc thù địa bàn tỉnh chủ yếu là miền núi, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn. Việc tổ chức xác nhận, xét duyệt CĐCS cho các đối tượng ở cơ sở còn những khó khăn, vướng mắc và những hạn chế nhất định. Mặt khác, chiến tranh kết thúc đã hơn 30 năm, do điều kiện chiến tranh ác liệt, kéo dài; do thiên tai, bão lũ và nhiều lý do khách quan khác nên tính ra có gần 70% số đối tượng không còn lưu giữ được các giấy tờ gốc hoặc chỉ còn lưu giữ được một số giấy tờ có liên quan làm căn cứ. Nhiều người tuổi đã cao,  từ trần hoặc thay đổi nơi cư trú... Do vậy, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, tiến độ thời gian quá trình triển khai thực hiện việc rà soát, xác nhận, xét duyệt ở các cấp.

 

Xác định rõ những khó khăn đó, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực đã phối hợp với các ngành, cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn và triển khai thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện một cách chặt chẽ và tổ chức các đợt kiểm tra, nằm tình hình tại cơ sở. Kịp thời giúp các đơn vị, địa phương thúc đẩy tiến độ, chất lượng thực hiện và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Công tác xét duyệt, thẩm định được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, đúng quy trình, quy định không để xảy ra các trường hợp không đúng đối tượng hoặc trùng hưởng chế độ. Công tác chi trả chế độ cho đối tượng đã được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm chu đáo, chính xác. Nhờ đó, cho đến nay toàn tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg cho 3.950/3.950 đối tượng, với tổng số tiền chi trả trợ cấp là hơn 4,4 tỷ đồng. Đối với việc thực hiện Quyết định 142/2008/QĐ-TTg thì trên toàn tỉnh có khoảng 13 nghìn người được hưởng chế độ. Trong đó, số đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng là khoảng 120 người; hưởng trợ cấp 1 lần khoảng 12.880 người. Trong đó, số đối tượng thuộc diện hưởng chế độ theo Quyết định 142 còn giấy tờ gốc khoảng 40%; số có giấy tờ liên quan chiếm khoảng 30%, số không còn lưu giữ giấy tờ khoảng 30%. Tính đến nay, cấp xã, phường, thị trấn đã cơ bản lập và xét duyệt xong hồ sơ cho các đối tượng. Cấp huyện, tỉnh đã tổ chức xét duyệt được 10.535 hồ sơ. Trong đó, tỉnh đã báo cáo lên cơ quan chức năng Quân khu III là 9.397 hồ sơ. Tính đến hết tháng 5/2010, đã có 5.186 đối tượng có quyết định được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần.

 

 

                                                                                   Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục