Xông xáo, tận tình giúp đỡ người dân gặp nguy hiểm trong dòng lũ dữ đó là hình ảnh đẹp của hơn 600 CBCS thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Tư lệnh CSCĐ) - Bộ Công an nhiều ngày qua tại những điểm ngập nặng ở Hà Tĩnh.

Cứu dân là mệnh lệnh!

Chúng tôi về Hà Tĩnh trong nước mắt. Nước mắt của trời, nước mắt của dân vì những mất mát lớn về người và tài sản. Ngồi trên nóc nhà những người dân ở rốn lũ huyện Đức Thọ, nói với chúng tôi cả trăm năm nay họ mới thấy một trận lũ lớn đến như vậy. Chỉ một đêm nước đã lên tận nóc nhà. Vào thời điểm ấy hơn 600 CBCS CSCĐ - lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất từ Đà Nẵng và Hà Nội đã nhận lệnh tức tốc hành quân trong đêm về Hà Tĩnh, với quyết tâm cứu dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm.

Có mặt tại chốt ứng trực cứu trợ người dân bị bão lũ "quét" qua trên tuyến QL1B - đoạn đi qua địa phận xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), chúng tôi chứng kiến hình ảnh tất bật, xông xáo của các cán bộ chiến sĩ CSCĐ phối hợp với Công an huyện đang làm nhiệm vụ tại đây.

CSCĐ giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Thượng sĩ Nguyễn Hoàng Anh, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn CSCĐ 23, với bộ cảnh phục ướt sũng, tay dìu bà cụ khoảng 60 tuổi, bước từ chiếc canô lên bờ, cho biết: Những ngày qua anh và đồng đội làm nhiệm vụ tại khu vực có tuyến quốc lộ trọng yếu đi qua, vất vả gian khổ, nhưng mọi người đều hăng hái vượt lên, làm tròn trách nhiệm, tình cảm của đối với nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Quang, Phó trưởng phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh CSCĐ, có trên mặt đê La Giang (Đức Thọ- Hà Tĩnh), tâm sự: “Sau khi nhận được thông tin có mưa lũ kéo dài ở một số tỉnh miền Trung, trong đó Hà Tĩnh là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tôi cùng anh em trong đơn vị tức tốc hành quân vào đây và bắt tay vào làm nhiệm vụ”.

Vượt lên khó khăn, gian khổ

Cùng với Công an tỉnh Hà Tĩnh và các huyện, thành phố, thị xã, 600 CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ đã dùng xuồng vượt lũ đưa dân ở nơi ngập sâu ra những địa điểm an toàn và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho những người còn mắc kẹt. Trong mưa lũ đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng của lực lượng CSCĐ vì nhân dân. Điển hình như trường hợp Đại úy Nguyễn Minh Hải- Đại đội trưởng Đại đội xe.

Hồi 10h30 ngày 19/10, trên đường chở gạo, mỳ tôm tiếp tế cho nhân dân vùng lũ xã Hồng Lộc, khi quay xuồng trở ra, Đại úy Hải đã phát hiện một người đàn ông bị nước cuốn trôi đang chấp chới trong lũ. Ngay lập tức, anh tiếp cận người bị nạn, đưa lên bờ làm động tác cấp cứu hồi sức kịp thời. Trung tá Lê Tiến Thành- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 CSCĐ thuộc Trung đoàn 22- Bộ Tư lệnh CSCĐ, cho chúng tôi biết: Mặc dù đã rất mệt sau nhiều ngày vật lộn với dòng nước lũ, nhưng ngay sau khi nước bắt đầu rút, lực lượng CSCĐ lập tức triển khai công tác giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt…

Gặp chúng tôi tại chốt ứng trực trên đê La Giang - huyện Đức Thọ, Thiếu tướng Ngô Văn Tiếu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ đang trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác giúp dân vượt lũ của các cán bộ chiến sĩ tại đây, cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của trận mưa lũ lịch sử tại miền Trung, trong mấy ngày vừa qua, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tăng cường lực lượng về Hà Tĩnh. Tại huyện Đức Thọ, Bộ Tư lệnh đã tăng cường 150 CBCS và 2 xuồng máy thuộc Trung đoàn 22 chia thành nhiều nhóm hành quân đến địa bàn các xã Bùi Xá, Đức Nhân, Yên Hà giúp nhân dân vận chuyển tài sản (lúa gạo, gia súc, gia cầm…) đến nơi an toàn và tổ chức cứu người còn mắc kẹt tại địa bàn bị cô lập do nước lũ đến nơi an toàn.

Tại huyện Lộc Hà, Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng đã tăng cường 150 CBCS và 2 xuồng máy, chia thành nhiều nhóm đến các xã: Thạch Mĩ, Phù Lưu, Ích Hậu, An Lộc, Tân Lộc, Hồng Lộc để đưa các gia đình trong vùng nguy hiểm về tập kết tại các bệnh xá và trụ sở UBND xã, đảm bảo an toàn đồng thời giúp nhân dân vận chuyển tài sản lên chỗ cao. Thiếu tướng Ngô Văn Tiếu cho biết: tại huyện Hương Sơn, ngay trong sáng 19-10, toàn bộ 60 CBCS nhanh chóng chia thành nhiều nhóm đến các xã giúp nhân dân vận chuyển tài sản, di dời dân tại các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, vào chiều ngày 19/10, tại thôn Kim Sơn, xã Xuân Thủy (huyện Hương Sơn), một quả núi đất bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người dân đang sinh sống tại địa bàn, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức đóng cọc tre ngăn chặn sạt lở tiếp đồng thời nạo vét bùn, đất khôi phục lối đi cho nhân dân. Các cán bộ chiến sĩ CSCĐ còn trực tiếp di dời 5 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trên. Còn tại thành phố Hà Tĩnh, 37 CBCS và 2 xuồng máy của Trung đoàn 23 bên cạnh việc vận chuyển hàng cứu trợ của chính quyền và các đoàn thể đến với nhân dân vùng đang bị chia cắt, đã trực tiếp cứu 50 hộ dân tại xã Thạch Môn đang trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn…

Để kịp thời động viên lực lượng CSCĐ đang trực tiếp giúp dân tại Hà Tĩnh, trưa 19-10, Đoàn công tác cứu trợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Báo CAND đã đến thăm và tặng quà cho anh em

                                                                             Theo Báo CAND

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục