Với hành vi làm giả giấy tờ nhà đất, lừa chiếm gần hai tỷ đồng của bị hại, Đạo, Quyền và Hạnh bị khởi tố các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Ngày 8/12, Tạ Minh Đạo, 36 tuổi, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, người thứ hai trong đường dây làm giả sổ đỏ, lừa chiếm gần 2 tỷ đồng bị bắt giữ sau hai ngày lẩn trốn lệnh truy nã toàn quốc của Công an huyện Đông Anh về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Bùi Văn Quyền, 41 tuổi, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, đồng bọn của Đạo đã bị bắt giữ về cùng hành vi kể trên.

Theo cơ quan điều tra, Đạo, Quyền và Trần Thị Minh Hạnh cấu kết với nhau làm giả sổ đỏ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đầu tháng 8, ba kẻ này sử dụng sổ đỏ giả mang tên Bùi Văn Quyền, lập hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Quyền sang Đạo để lừa đảo anh Ngô Trung Kiên ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 6/9, Đạo và Hạnh cùng một người quen ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, dẫn anh Kiên đến nhà Quyền ở thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng để xem đất.

Một ngày sau, Hạnh cùng hai vợ chồng Đạo đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất 253 m2 cho anh Kiên bằng sổ đỏ giả, mang tên Bùi Văn Quyền ở thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng. Ngay sau đó, anh Kiên đã giao cho vợ chồng Đạo và Hạnh gần 1,9 tỷ đồng và thỏa thuận ba tháng sau trả nốt 50 triệu đồng, nhận bàn giao nhà.

Sau khi đưa tiền cho những người trên, anh Kiên phát hiện sổ đỏ và các loại giấy tờ xác nhận nhà đất của văn phòng nhà đất huyện Đông Anh do Hạnh, Đạo đưa đều là giả, đã trình báo với Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh. Sau khi trưng cầu giám định tại phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội, kết quả cho thấy con dấu của UBND huyện Đông Anh, phòng Địa chính nhà, đất và đô thị huyện Đông Anh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, nhà huyện Đông Anh cùng với chữ ký của những người có trách nhiệm đều được làm giả bằng công nghệ in phun màu rất tinh vi.

Từ những chứng cứ này, Công an huyện Đông Anh đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Quyền trong thời hạn 4 tháng về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hạnh và Đạo bỏ trốn và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh ra quyết định truy nã. Đến ngày 8/12, Đạo bị bắt còn Hạnh vẫn đang lẩn trốn.

 

                                                                        Theo Báo Đất Việt

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục