Lực lượng công an xã Suối Nánh tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn.

Lực lượng công an xã Suối Nánh tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn.

(HBĐT) - Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh, trong những năm qua, Công an huyện Đà Bắc mà trực tiếp là lực lượng công an xã Suối Nánh, Công an huyện Phù Yên (Sơn La), Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp đảm bảo anh ninh vùng giáp ranh giữa các tỉnh, góp phần đẩy mạnh kinh tế, giữ vững an ninh ở mỗi địa phương.

 

Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh, trong những năm qua, Công an huyện Đà Bắc mà trực tiếp là lực lượng công an xã Suối Nánh, Công an huyện Phù Yên (Sơn La), Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ)  đã triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp đảm bảo anh ninh vùng giáp ranh giữa các tỉnh, góp phần đẩy mạnh kinh tế, giữ vững an ninh ở mỗi địa phương.

 

Là một xã vùng cao, cách trung tâm huyện lỵ 70 km, với đặc thù dân cư thưa thớt, hơn ½ diện tích là đồi núi, đất dốc nên đời sống của nhân dân ở đây gặp nhiều khó khăn. Xã có trục đường 433 đi qua trung tâm và đường thủy theo sông Đà đến Cửa Nánh, giáp ranh với nhiều xã, trong đó có giáp 2 xã của tỉnh Sơn La và Phú Thọ. Chính vì vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng có những diễn biến phức tạp, nổi lên là tình trạng khai thác lâm sản trái phép, xâm canh, xâm cư, dùng vũ khí tự tạo gây mất trật tự, an ninh… 

 

Thực hiện chế độ phối hợp xây dựng cụm an ninh vùng giáp ranh, trong năm 2010, Công an xã Suối Nánh và Công an xã Nam Phong (Sơn La) đã phối hợp điều tra làm rõ 6 vụ vi phạm pháp luật, xử lý 9 đối tượng và mới đây nhất trong tháng 2/2011, Ban công an 2 xã đã phối hợp giải tán 3 vụ say rượu với 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn; bắt, xử phạt 1 vụ khai thác lâm sản trái phép. Từ đầu năm đến nay, ban công an xã đã mở đợt tấn công trấn áp, đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vận động nhân dân giao nộp, thu giữ 9 khẩu súng tự chế sử dụng trái phép.

 

Ông Xa Văn Gan, Chủ tịch UBND xã Suối Nánh cho biết: Để giữ vững an ninh vùng giáp ranh, lực lượng công an xã cùng với công an các xã bạn đã thực hiện tốt quy chế phối hợp xây dựng cụm an ninh giáp ranh, cụm an ninh đường sông, hàng tháng, quý đều giao ban, kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin trên địa bàn gắn với xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc có chất lượng, hiệu quả ở các xã trong cụm giáp ranh. Mặt khác, xã cũng đã tăng cường biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân; đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng xã trong cụm mà phù hợp với từng xóm, cơ quan, trường học để cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Chính vì vậy, nhiều năm nay, chính quyền, lực lượng công an các xã đã nhận được nhiều nguồn tin báo quan trọng từ nhân dân.

 

Cùng với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, Suối Nánh cũng đẩy mạnh thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, trong đó, chú trọng làm tốt công tác dân vận khéo, đoàn kết tôn giáo, dân tộc. Ông Xa Hồng Len, trưởng xóm Bưa Xen, xã Suối Nánh, một trong những xóm giáp ranh với xã Nam Phong (Phù Yên – Sơn La) cho biết: với hơn 40 hộ nhưng lại không có đất trồng lúa nên đời sống của bà con ở đây chủ yếu trông chờ vào hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên sông Đà. Để đảm bảo an ninh trong xóm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, hàng năm xóm thường xuyên có các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ với các xã bạn để qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động góp phần gìn giữ an ninh chung trên địa bàn.    

 

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, an ninh vùng giáp ranh ở Suối Nánh đã được giữ vững. Đời sống người dân từng bước được cải thiện. Năm 2010, thu nhập bình quân của xã đạt 6,5 triệu đồng/ người/ năm, sản lượng lương thực đạt 780 kg/ người/ năm. 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi, phòng khám khu vực đã đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh cho nhân dân các xã lân cận và cả các xã giáp ranh ở tỉnh bạn. Đặc biệt, nhận thức của người dân về ANQP được nâng lên rõ rệt, đến nay, xã đã xây dựng được 5 tổ an ninh tự quản, tổ hoà giải,  có 4/5 xóm đạt tiên tiến về thực hiện phong trào ANTT .

                                                                                           Đinh Hoà

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục