Nguyễn Thị Họa My và Nguyễn Quốc Hưng.

Nguyễn Thị Họa My và Nguyễn Quốc Hưng.

Qua xác minh, Nguyễn Thị Họa My không phải là giáo viên một trường trên địa bàn TP Hà Nội như lời khai ban đầu của My tại CQĐT khi mới bị bắt.

Qua điều tra mở rộng vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) đã làm rõ thêm nhiều tình tiết quan trọng của vụ án làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản của hai bị can nêu trên.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin về việc Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (Đội 7) PC46 Công an TP Hà Nội phát hiện có dấu hiệu việc mua bán đất dịch vụ, đất giãn dân tại địa bàn huyện Hoài Đức và làm sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 16/3, CQĐT đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Họa My, 26 tuổi, trú tại huyện Yên Phong (Bắc Ninh) và chồng là Nguyễn Quốc Hưng, 26 tuổi, nhân viên Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sau đó, Đội 7 đã chuyển hồ sơ ban đầu cho Đội Điều tra hướng dẫn án kinh tế (Đội 9) PC46 tiếp tục điều tra, thụ lý vụ án theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đội 9 PC46 Công an TP Hà Nội xác định, tháng 6/2010, thông qua Hưng và My - lúc đó là vợ chưa cưới của Hưng giới thiệu về việc có một số lô đất ở khu vực xã Kinh Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội) cần bán, anh Nguyễn Thế Anh đã rủ hai người cháu của mình tham gia mua đất. Do tin tưởng Hưng là đồng nghiệp, anh Thế Anh và người cháu đã mua 19 mảnh đất với tổng số tiền hơn 10,4 tỷ đồng nhưng đến nay, bước đầu, My khai chỉ nhận của các bị hại số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin cho người mua đất, My đã nhờ Hưng lấy 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phúc Yên, sau đó theo họ tên, địa chỉ, số CMND và diện tích đất sử dụng của người mua đất do My cung cấp, Hưng đã đánh máy, điền thông tin vào các mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên và đưa lại cho My.

My đã làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có chữ ký đóng dấu của Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) vào các giấy chứng nhận nêu trên. Sau khi sự việc bị phát giác, vợ chồng Hưng, My đã khắc phục hậu quả, trả cho nạn nhân một phần tiền đã chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ án này, CQĐT cho biết, qua xác minh, Nguyễn Thị Họa My không phải là giáo viên một trường trên địa bàn TP Hà Nội như lời khai ban đầu của My tại CQĐT khi mới bị bắt. Hiện tại, My đang có thai nên được CQĐT cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

                                                                          Theo Báo CAND

Các tin khác


Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục