Sau ba năm thực hiện Luật Ðê điều, công tác đầu tư, bảo vệ đê điều đã có những chuyển biến tích cực, nhiều đoạn đê được củng cố vững chắc, tạo thành các tuyến đường giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Các lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra, phát hiện nhiều vụ vi phạm Luật Ðê điều, song số vụ được xử lý ít, chỉ chiếm 15% tổng số vụ vi phạm. Việc phối hợp giữa cơ quan quản lý và chính quyền các cấp ở các địa phương chưa chặt chẽ, cho nên tình trạng khai thác, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép, sai phép còn diễn ra phổ biến ở các địa phương, gây mất an toàn hệ thống đê điều.

Trước thực trạng này, ngày 25-3-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 447/CT-TTg về Tăng cường xử lý vi phạm Luật Ðê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng  đến  an  toàn đê điều. Chỉ thị nhấn mạnh: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo chính quyền các cấp ở địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung rà soát, kiểm tra tình hình vi phạm Luật Ðê điều, có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm; ban hành quy định gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra các vụ việc vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ: Công an, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương xây dựng cơ chế phối hợp trong chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Ðê điều, khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trái phép, ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý đê điều và PCLB đã phối hợp với Bộ Công an và các bộ liên quan hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố ban hành Quyết định quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh để các địa phương tham khảo sớm ban hành Quy định về vấn đề này, nhằm thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sớm lập lại kỷ cương trong thực hiện Luật Ðê điều, chấm dứt các hiện tượng vi phạm trong lĩnh vực này.

 

                                                                                              Theo ND

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục