Ngày 2/6, Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Trường (36 tuổi, thường trú xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” tại khoản 3 điều 202 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trần Văn Trường cúi đầu nhận tội trước vành móng ngựa. (Nguồn: báo Dantri)

Sau khi nghị án, xét thấy trong quá trình điều tra Trường đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình và ăn năn hối lỗi, đồng thời, những thiệt hại về tài sản trên xe cũng như các khoản khác liên quan, Trường và chủ xe cùng Hợp tác xã vận tải hàng hóa, hành khách 2/9 tự thỏa thuận đền bù với nhau nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Trường 7 năm tù, buộc phải bồi thường gia đình các nạn nhân có người chết và mất tích mỗi người 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát huyện Nghi Xuân, vào lúc 4 giờ ngày 18/10/2010, tài xế Trần Văn Trường điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 48K-5868 đi đến Km 475+340 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân thì trật bánh và bị nước lũ
cuốn trôi.

Trên xe khách lúc này có 38 người (4 người nhà xe và 34 hành khách, trong đó có 5 trẻ em). Khi xe trôi ra sông Lam, Trường đã dùng tuốcnơvít đập ô cửa sổ sau ghế lái rồi cùng một số người trên xe chui ra ngoài. Sau đó, Trường bơi đến bám vào cột điện cao thế và được cứu sống. Vụ tai nạn xe khách, làm 20 người chết và mất tích; những người còn lại được nhân dân và chính quyền địa phương cứu sống.

Tại phiên tòa, Trường khai nhận có giấy phép lái xe hạng E do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông cấp có giá trị đến tháng 10/2012.

Đầu năm 2010, Trường được Hợp tác xã vận tải hàng hóa, hành khách 2/9 (Đắk Nông) ký hợp đồng thuê lái chiếc xe chở khách biển số trên chạy tuyến Đắk Nông đi Nam Định và ngược lại. Trường thừa nhận tội lỗi của mình do nước lũ dâng cao không thấy cọc tiêu bên đường nhưng vẫn cố tình lái xe đi qua và gây
hậu quả nghiêm trọng./.
 
                                                                                Theo TTXVN
 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục