“Nhân vật chính vụ giết thuê nhầm người” - Nguyễn Thanh Hồng đã từng cầm 4 tờ đôla Mỹ sản xuất năm 1928, mỗi tờ mệnh giá 1 triệu USD để bán với giá 380 triệu đồng rồi lẩn mất. Phải chăng đây là nguyên nhân vụ giết người?

 

Báo CAND đã thông tin về vụ án mạng xảy ra trước số nhà C3/26, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Khoảng 11h trưa 1/2, anh Hồ Văn Bình (35 tuổi, ngụ địa chỉ trên) đang bồng con gái Hồ Thị Thảo Nguyên (SN 2010) đứng trước sân thì bị hai đối tượng đi xe gắn máy đến dùng búa chém vào cổ thiệt mạng.

Theo kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thì hai đối tượng trên đến đòi nợ Nguyễn Thanh Hồng (anh rể nạn nhân Bình) nhưng đã chém nhầm anh Bình. Tuy nhiên, vì hiện tại cơ quan Công an vẫn chưa tìm được Nguyễn Thanh Hồng để lấy lời khai nên chưa khoanh vùng được đối tượng. Song, trong thời gian vừa qua, các điều tra viên thuộc Đội Trọng án (Đội 9), PC 45, Công an TP Hồ Chí Minh đã thu thập được một số thông tin quan trọng, hé mở vụ án này rất có thể liên quan đến 4 tờ "đôla cổ".

Lần theo các mối quan hệ xã hội của Nguyễn Thanh Hồng, các điều tra viên Đội 9 phát hiện từ tháng 10/2010 trở về trước, Hồng thường xuyên liên lạc với một người tên Ba ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Anh Ba cho biết, khoảng tháng 3/2010, anh quen một người tên Sơn (không rõ địa chỉ) ở một quán cà phê. Sau vài lần gặp nhau, Sơn nói với anh Ba là Sơn có 4 tờ đôla Mỹ sản xuất năm 1928, mỗi tờ mệnh giá 1 triệu USD (trên thực tế, từ trước đến nay, Bộ Tài chính Mỹ và Hệ thống dự trữ Liên bang Mỹ (Ngân hàng Trung ương Mỹ) không sản xuất và không phát hành tờ bạc mệnh giá 1 triệu USD) và nhờ anh Ba tìm mối bán.

Khoảng tháng 4/2010, thông qua một người bạn, anh Ba quen biết với Nguyễn Thanh Hồng. Hồng tự giới thiệu mình là giám đốc công ty chuyên về san lấp mặt bằng và môi giới mua bán tiền cổ. Nhiều lần Hồng dẫn anh Ba đến một căn nhà khá bề thế ở phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) nói là nhà của mình nên anh Ba rất tin tưởng. Vì vậy mà giữa tháng 4/2010, anh Ba nhờ Hồng tìm mối bán 4 tờ đôla cổ giùm Sơn. Hồng đồng ý và nói trị giá 4 tờ đôla cổ này khoảng 20.000 USD, tương đương 380 triệu đồng. Nghe vậy, Sơn nói, nếu bán được với giá đó thì Sơn chỉ lấy 200 triệu đồng, còn lại 180 triệu đồng sẽ cho Ba và Hồng. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần sau, Hồng trả lại 4 tờ đôla cổ và cho biết chưa tìm được mối bán.

Bẵng đi một thời gian, đến giữa tháng 5/2010, Hồng liên lạc kêu anh Ba đưa lại 4 tờ đôla cổ vì đã tìm được người mua. Một lần nữa anh Ba tìm Sơn để lấy 4 tờ đôla đưa cho Hồng. Những tháng sau đó, anh Ba liên tục gọi điện thoại hỏi Hồng việc bán 4 tờ đôla cổ, Hồng đều trả lời chưa bán được, nhưng đến tháng 9/2010 thì Hồng tắt máy luôn. Anh Ba tìm đến nhà Hồng thì mới hay đây chỉ là nhà mà Hồng thuê để sống như vợ chồng với chị Nguyễn Mỹ Xuyên (28 tuổi; quê quán xã Long Điền, huyện Long Hải, Bạc Liêu) nhưng Hồng đã trả nhà từ tháng 9/2010 và đi đâu không rõ.

Tờ tiền mệnh giá 1 triệu USD được rao bán trên Internet.

Từ kết quả điều tra, xác minh nói trên cho thấy có sự trùng khớp giữa lời khai của anh Ba về trị giá 4 tờ đôla cổ là 380 triệu đồng với lời khai của chị Hồ Thị Hai (vợ Hồng) trước đây. Đó là vào khoảng tháng 12/2010, có 3 thanh niên đến nhà tìm Hồng đòi nợ nhưng chị Hai lánh mặt, không dám ra tiếp. Trước khi bỏ đi, chị Hai nghe một tên nói: "Căn nhà như thế này làm sao đủ 380 triệu".

Tuy nhiên để làm rõ vấn đề này thì cần phải tìm được Nguyễn Thanh Hồng, vì theo các điều tra viên, Hồng nợ nần khá nhiều người và những người đến đòi nợ thuê có khả năng là nhiều băng nhóm khác nhau

 

                                                                                         Theo CAND

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục