Phụ nữ xã Hang Kia ( Mai Châu) tham gia tập huấn Nghị quyết 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH

Phụ nữ xã Hang Kia ( Mai Châu) tham gia tập huấn Nghị quyết 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH" năm 2011.

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thạo, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội LHPN tỉnh cho biết: Trong gia đình, người phụ nữ có vai trò quan trọng trong giữ gìn truyền thống văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục, dạy bảo con em không sa đà vào các thói hư, tật xấu, TNXH.

 

Phụ nữ cũng luôn là người chịu nhiều thiệt thòi khi gia đình có người mắc  các TNXH. Để hạn chế ảnh hưởng và ngăn chặn các loại tội phạm, TNXH ngay từ mỗi gia đình, năm 2006, Bộ Công an và T.ư Hội LHPN Việt Nam đã  cùng ký kết quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, TNXH". Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, đặc biệt là của người phụ nữ trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ con em không phạm tội và mắc các TNXH.

Để công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH trở thành phong trào rộng khắp, huy động được sự tham gia đông đảo của hội viên và của cả cộng đồng, Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH.

Để phong trào phát huy hiệu quả, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm từ mỗi gia đình. Công tác tuyên truyền đã được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức phong phú như: mở lớp tập huấn, truyền thông tại cộng đồng, tổ chức cuộc thi, hội thi, giao lưu… Chỉ tính trong 3 năm gần đây, các cấp hội đã triển khai Nghị quyết liên tịch 01 đến gần 166.000 nghìn lượt cán bộ, hội viên; tổ chức trên 40 lớp tập huấn lồng ghép kiến thức phòng - chống ma túy, phòng - chống TNXH, buôn bán phụ nữ, trẻ em, Luật Giao thông đường bộ cho trên 2000 cán bộ, hội viên; tổ chức trên 350 cuộc truyền thông nhóm tại cộng đồng, hàng chục đêm giao lưu văn nghệ; xây dựng 940 CLB trong đó có 60 CLB phòng - chống TNXH, 47 CLB lồng ghép hoạt động có hiệu quả; tổ chức cho 95% gia đình hội viên ký cam kết thực hiện quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các TNXH; thực hiện “5 tự quản, 3 tự phòng, 2 tự bảo vệ” và tổ chức cho chị em đăng ký thực hiện mô hình gia đình “5 không”...

Thông qua hoạt động của đường dây nóng, các hộp thư tố giác tội phạm,  nhiều gia đình hội viên tự nguyện làm cơ sở để các trinh sát theo dõi, giám sát đối tượng trên địa bàn; những gia đình có con em không may mắc nghiện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng của địa phương để giúp con em mình cai nghiện. Trong giai đoạn này, các cấp hội đã vận động, cảm hoá, giúp đỡ được hàng nghìn đối tượng lầm lỡ hoà nhập cộng đồng, hỗ trợ gia đình có người thân mắc nghiện, phụ nữ bị buôn bán trở về, các đối tượng hoàn lương thông qua vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, từng bước ổn định cuộc sống. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cung cấp cho chị em những kiến thức cơ bản về khởi sự kinh doanh và lập kế hoạch sản xuất -  kinh doanh, giúp chị em có định hướng tốt trong việc lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống.

Tuy nhiên, qua hơn 5 năm triển khai Nghị quyết liên tịch số 01 vẫn còn gặp một số khó khăn. Ở một số địa phương, việc quản lý thanh thiếu niên chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, xã hội nên tình hình vi phạm pháp luật của thanh - thiếu niên vẫn xảy ra. Việc củng cố, xây dựng và đẩy mạnh hoạt động của các mô hình phòng - chống tội phạm, TNXH, tổ chức sinh hoạt các CLB phụ nữ chậm được đổi mới cả nội dung và hình thức. Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, liên tục nên chưa thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia. Nhiều gia đình có con em mắc nghiện chưa phối hợp với chính quyền địa phương trong cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phòng - chống tội phạm và TNXH, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp làm chuyển biến nhận thức và hành động của mỗi gia đình, kết hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH./.

                                                                               Hồng Duyên

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục