Bị cáo Trần Kim Long trong phiên xét xử ngày 19/7. (Nguồn: vnexpress.net)

Bị cáo Trần Kim Long trong phiên xét xử ngày 19/7. (Nguồn: vnexpress.net)

Ngày 19/7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm đối với Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh) sau khi Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cáo tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy án phần quyết định của bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Long để xét xử lại.

 

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Kim Long mức án tổng hợp 30 năm tù cho cả ba tội “đưa hối lộ,” “nhận hối lộ” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng người khác để trục lợi.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, với chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, Trần Kim Long đã giới thiệu và đề nghị Lê Minh Châu (nguyên Giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp) gặp “cò đất” Phạm Thị Tuyết Lan thỏa thuận việc sang nhượng đất trái pháp luật; đồng thời Long cũng là người ký duyệt để hợp thức hóa việc chuyển nhượng nói trên.

Nhờ đó Lan thu lợi bất chính 16,6 tỷ đồng, đổi lại Long đã nhận của Lan 540 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Long là người chủ động móc nối với Nguyễn Minh Hoàng (làm nghề buôn bán) để Lê Minh Châu và Hồ Tùng Lâm (nguyên Phó giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp) thông qua Hoàng đưa tiền cho những người có trách nhiệm trong việc giải quyết những sai phạm tại Công ty Xây dựng Gò Vấp nhằm tránh bị xử lý hình sự.

Ngoài ra, Long còn lợi dụng chức vụ để Công ty Xây dựng Gò Vấp thanh toán hơn 130 triệu đồng cước phí điện cho mình.

Những cáo buộc nêu trên cũng là khẳng định của Hội đồng xét xử.

Bản án hình sự sơ thẩm ngày 22/6/2010 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Long 26 năm tù cho hai tội tội “đưa hối lộ” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.” Nhưng Long kháng cáo kêu oan ngay sau đó.

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Long về hành vi nhận 540 triệu đồng theo tội nhận hối lộ.

Xét xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố về tội danh “nhận hối lộ” đối với Trần Kim Long, đồng thời hủy án phần quyết định của án sơ thẩm liên quan đến bị cáo này để xét xử lại.

Các bị cáo còn lại đang chấp hành bản án hình sự phúc thẩm ngày 6/10/2010 trong đó có “cò đất” Phạm Thị Tuyết Lan với mức án chung thân về tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, “đưa hối lộ” và Nguyễn Văn Tính, nguyên Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp với mức án 11 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”./.

                                                                                   Theo Vietnam+

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục