Lực lượng công an thành phố bắt các đối tượng mua bán, sử dụng chất ma túy ở khu vực Thủy Sản, phường Phương Lâm.

Lực lượng công an thành phố bắt các đối tượng mua bán, sử dụng chất ma túy ở khu vực Thủy Sản, phường Phương Lâm.

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm hiện nay, thành phố Hòa Bình có hơn 400 người nghiện có hồ sơ quản lý ở 15/15 xã, phường, chiếm 40% số người nghiện ma túy trong toàn tỉnh. Trong đó, số người nghiện trong độ tuổi từ 18 - 35 là 240 người, 169 người nghiện có độ tuổi trên 35. Những người nghiện trên địa bàn chủ yếu là lao động tự do hoặc không có nghề nghiệp ổn định. Địa bàn có nhiều người nghiện là các phường: Phương Lâm, Đồng Tiến, Chăm Mát, Trung Minh... Do hầu hết số người nghiện không có việc làm, thu nhập không ổn định nên đã gây ra nhiều vụ phạm pháp như trộm cắp, lừa đảo... để lấy tiền sử dụng ma túy, gây phức tạp về tình hình ANTT trên địa bàn.

 

Trong đó, số người nghiện trong độ tuổi từ 18 - 35 là 240 người, 169 người nghiện có độ tuổi trên 35. Những người nghiện trên địa bàn chủ yếu là lao động tự do hoặc không có nghề nghiệp ổn định. Địa bàn có nhiều người nghiện là các phường: Phương Lâm, Đồng Tiến, Chăm Mát, Trung Minh... Do hầu hết số người nghiện không có việc làm, thu nhập không ổn định nên đã gây ra nhiều vụ phạm pháp như trộm cắp, lừa đảo... để lấy tiền sử dụng ma túy, gây phức tạp về tình hình ANTT trên địa bàn.

Trước thực trạng trên, các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội TPHB đã có sự tham gia vào cuộc tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phòng - chống TNXH, PCMT để người dân tích cực nâng cao cảnh giác, thấy rõ hậu quả, tác hại của ma túy. Các tổ chức CTXH cũng đã gắn nhiệm vụ xây dựng người hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa với phòng - chống tội phạm, PCMT và các TNXH khác. Tổ chức cho các hội viên, đoàn viên ký cam kết không mắc TNMT, gia đình không có người mắc TNXH và TNMT. Đặc biệt, trong những năm qua, Hội CCB TPHB đã duy trì tốt mô hình cai nghiện tại cộng đồng và quản lý người nghiện. Nhờ đó đã có 12/20 con em hội viên cai nghiện thành công, một số đã tìm được việc làm ổn định. Hội Phụ nữ thành phố cũng tích cực triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCMT, TNXH cho toàn thể hội viên. Hàng năm đã tổ chức ký cam kết cho 100% tổ phụ nữ, gia đình hội viên không có người mắc TNMT, TNXH. Thành lập mới và duy trì 6 CLB, 12 nhóm tuyên truyền viên phòng - chống TNXH với 387 thành viên. Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng 3 mô hình điểm về PCMT. Đặc biệt, những năm qua, các cấp hội đã vận động, giúp đỡ 14 đối tượng là con em hội viên cai nghiện thành công. Hàng năm, Thành đoàn cũng tổ chức cho 100% ĐV-TN trong các chi đoàn, trường học ký cam kết không mắc TNXH, TNMT. Đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm về ma túy như phường Chăm Mát, Đồng Tiến cũng đã phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong công tác đấu tranh, PCMT và TNXH. Tại phường Đồng Tiến, lúc cao điểm nhất toàn phường có tới 13 tụ điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2006, toàn phường có 94 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý. Trước thực trạng đó, phường đã thành lập 28 tiểu ban PCTP, ma túy, mại dâm ở 28 tổ dân phố nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đồng thời, tổ chức cho 100% số hộ ở các tổ dân phố được học tập, nâng cao cảnh giác và ý thức phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và TNXH, ma túy, mại dâm. Nhờ vậy, tính đến nay, toàn phường còn 74 người nghiện ma túy, không có phát sinh số người nghiện mới. Cũng như vậy, với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCTP và TNMT, từ năm 2007 đến nay, phường Chăm Mát đã lập hồ sơ đưa 66 đối tượng đi cưỡng bức cai nghiện, đưa ra kiểm điểm trước dân 107 lượt đối tượng, kiểm điểm 155, cảm hóa giáo dục lại nhà 1.372 lượt đối tượng. LLCA đã điều tra, xử lý 18 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 27 đối tượng. 

Công tác đấu tranh PCTP và TNMT cũng được thực hiện quyết liệt. Từ năm 2006 đến nay, lực lượng công an thành phố đã triệt phá 106 điểm bán lẻ ma túy phức tạp  như điểm bán lẻ ma túy của Lê Văn Dũng (tức Dũng cướp) ở tổ 1, phường Thái Bình; đối tượng Nguyễn Minh Tiến (tức Tiến phù thủy) ở cảng Bích Hạ, xã Thái Thịnh, Nguyễn Văn Khương (Thanh Hóa) ở khu thủy sản, phường Phương Lâm, khu vực tổ 2, phường Đồng Tiến... Từ năm 2006 đến nay, TAND thành phố đã thụ lý, giải quyết 369 vụ với 400 bị cáo phạm tội về mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, góp phần nâng cao công tác phòng ngừa, răn đe tội phạm.  

                                                                         Mạnh Hùng 

 

Các tin khác


Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục