Lực lượng Công an xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) bám sát cơ sở xây dựng địa bàn không có TNXH và ma túy.

Lực lượng Công an xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) bám sát cơ sở xây dựng địa bàn không có TNXH và ma túy.

(HBĐT) - Hiện nay, tình hình tội phạm và TNXH trên địa bàn huyện Lạc Thủy vẫn đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT. Theo thống kê, trong giai đoạn 2006 – 2010, số người nghiện ma túy (NNMT) trên địa bàn huyện tăng 24 người (27/3).

 

Thời điểm năm 2007 cao nhất là 29 người nghiện. Hầu hết số NNMT trên địa bàn huyện là sau khi đi làm ăn xa mang về địa phương. Với số NNMT tăng nhanh đã gây bất ổn cho tình hình ANTT trên địa bàn huyện. Trước tình hình đó, huyện Lạc Thủy đã được BCĐ PCMT - mại dâm và HIV/AIDS tỉnh chọn làm điểm xây dựng địa bàn huyện không có ma túy (MT) giai đoạn 2006 - 2010. Thượng tá Bùi Hồng Tân, Phó Công an huyện Lạc Thủy cho biết: Thực hiện xây dựng điểm “địa bàn không có MT”, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã xác định phương châm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để TNMT lây lan, xâm nhập địa bàn các xã, thị trấn chưa có người nghiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy (PCMT) đến các đối tượng có nguy cơ cao, tuyên truyền trong toàn dân; tích cực củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, phòng ngừa ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó ưu tiên tập trung giải quyết vấn đề người nghiện và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả cai nghiện tại cộng đồng. Nhờ đó, việc xây dựng địa bàn huyện không có MT đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cho đến nay, số NNMT trên địa bàn huyện giảm còn 13 đối tượng có hồ sơ quản lý và 23 đối tượng nghi nghiện. Trung tá Đinh Văn Phúc, Đội trưởng đội CSĐT TPVMT - Công an huyện Lạc Thủy cho biết: Thời điểm cuối năm 2010, đầu năm 2011, huyện đã lập hồ sơ đưa 6 đối tượng nghiện MT đưa đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc. Lực lượng công an huyện cũng đã đẩy mạnh đấu tranh triệt phá điểm buôn bán lẻ chất MT trên địa bàn; khám phá, bắt giữ đối tượng Lê Tiến Quân, trú tại tiểu khu II, thị trấn Chi Nê và đối tượng Phan Đăng Cường trú tại tiểu khu 12, thị trấn Chi Nê thu 6,2 g heroin. Đây là vụ bắt đối tượng tàng trữ, buôn bán trái phép chất MT lớn nhất ở Lạc Thủy từ trước đến nay. Tính đến thời điểm này, về cơ bản trên địa bàn huyện không còn điểm bán lẻ chất MT.

           

Công an huyện cũng đã phối hợp với Hội Nông dân, Phòng LĐ-TB&XH tổ chức các hội thi, giao lưu tuyên truyền về PCMT, mại dâm và phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy trong toàn dân. Nhờ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn huyện được đảm bảo. Đặc biệt, tính đến hết tháng 6, Lạc Thủy không để phát sinh thêm người nghiện mới. Công tác quản lý sau cai nghiện ở Lạc Thủy cũng thường xuyên được chú trọng.

 

Nói về kinh nghiệm xây dựng địa bàn huyện không có MT, thượng tá Bùi Hồng Tân nhấn mạnh: Trước hết phải đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của MT từ huyện đến xã và đến các KDC, thậm chí đến tận gia đình. Ngoài ra, huyện cũng đã huy động được sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành cùng chung tay trong công tác tuyên truyền PCMT như Hội phụ nữ các xã, thị trấn xây dựng chuyên đề về “Phụ nữ không có chồng, con mắc nghiện MT”. Lực lượng công an xã, thị trấn tăng cường gọi, hỏi, răn đe, giám sát và quản lý các đối tượng nghiện và tổ chức cho các đối tượng nghi nghiện tại địa bàn ký cam kết không mắc nghiện MT. Phối hợp chặt chẽ với Huyện đoàn và đoàn thanh niên các trường THPT, trường nghề trên địa bàn và Phòng GD&ĐT huyện đẩy mạnh tuyên truyền cho ĐVTN và học sinh trong nhà trường hiểu rõ tác hại của MT từ đó, tránh xa không thử, không sử dụng MT. Tính từ đầu năm đến nay, TAND huyện đã đưa ra xét xử 4 vụ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và răn đe tội phạm. Với cách làm đó, Lạc Thủy đã và đang từng bước đầy lùi TNMT ra khỏi cộng đồng, tích cực xây dựng địa bàn huyện trong sạch, không MT.         

              

                                                                                            

                                                                        Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục