Trao đổi với báo giới xung quanh vụ thất thoát 42 tỷ đồng tại Cục Điện ảnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an cho biết đã xác định được thủ đoạn rút tiền của Phạm Thanh Hải, nguyên nhân viên kế toán của Cục này.

 

Để lấy được số tiền 42 tỷ đồng tiền ngân sách của Cục điện ảnh, Hải đã nhiều lần lấy danh nghĩa kế toán trưởng, giả chữ ký chủ tài khoản rồi lợi dụng quyền hạn của mình được ủy quyền rút tiền khi kế toán trưởng đi vắng để rút tiền của cơ quan. 

Mặc dù chỉ là kế toán viên, nhưng Hải lại được lãnh đạo Cục trao cho đặc quyền là khi kế toán trưởng đi vắng, Hải được ủy quyền đi rút tiền và đấy là kẽ hở để Hải lợi dụng chiếm tiền của đơn vị.

Từ năm 2009 đến khi bị phát hiện (vào khoảng tháng 5-2011), Hải đã nhiều lần làm giả nhiều bộ hồ sơ ủy nhiệm chi, rút hơn 40 tỷ đồng từ tài khoản của Cục Điện ảnh. Sự “thất thoát” số tiền lớn này chỉ được phát hiện khi Hải bỗng dưng biến mất, không nói lý do nghỉ việc, để lại vợ và hai con ở nhà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Thanh Hải về hành vi giả mạo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2009 đến khi bị phát hiện, Hải đã làm nhiều bộ hồ sơ ủy nhiệm chi giả để rút từ tài khoản của Cục Điện ảnh số tiền khoảng 42 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân.

Cục Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Cục Truy nã truy tìm Hải và không loại trừ khả năng sẽ cùng Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với Hải.

Theo cơ quan điều tra, trước khi thực hiện hành vi lừa lấy tiền của đơn vị, Hải đã tính toán, chuẩn bị khá kỹ, nên khi lực lượng chức năng thi hành việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của Hải, không thu được nhiều chứng cứ. Gia đình Hải vẫn sống trong một căn hộ chung cư nhỏ, từ khi Hải bỏ trốn, vợ và 2 con sống khá đạm bạc….

Hành vi gian lận của kế toán Hải kéo dài trong 3 năm mới bị lộ, theo cán bộ điều tra thì chủ tài khoản, thủ trưởng cơ quan là người chịu trách nhiệm trước tiên. Việc Hải nhiều lần làm giả hồ sơ ủy nhiệm chi là do có một quá trình được giao nhiệm vụ ra ngân hàng rút tiền nên đã làm giả chữ ký chủ tài khoản, lấy danh nghĩa kế toán trưởng để chuyển tiền từ kho bạc sang ngân hàng khác trước khi rút tiền mặt.

Liên quan đến việc kế toán viên Phạm Thanh Hải bỏ trốn với 42 tỷ đồng có nhiều uẩn khúc, trước sức ép của các nghệ sĩ, dư luận, hai ông Lại Văn Sinh - Cục trưởng và Lê Ngọc Minh - phó Cục trưởng Cục Điện ảnh đã nộp đơn xin từ chức.

Theo SGGP

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục