Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ cướp than ở Mạo Khê chiều 22.9 kết thúc, với các mức án do hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên nhẹ hơn nhiều so với đề xuất của đại diện Viện Kiểm sát. Đáng chú ý, số tiền mà HĐXX buộc các bị cáo phải nộp lại cho Nhà nước chưa bằng 1/3 giá trị tài nguyên của Nhà nước bị đánh cắp.
Nếu tính cả số tiền đã nộp trước đó để khắc phục hậu quả (3.235.900.000 đồng), cùng với số tiền bị HĐXX buộc phải nộp tiếp (1.484.000.000 đồng) trong ngày bế mạc phiên tòa, tổng số tiền mà các bị cáo phải bồi thường cho việc khai thác trái phép hơn 28.000 tấn than nguyên khai là 4.719.000.000 đồng. Theo tính toán của các cơ quan liên quan, số than này quy đổi ra được khoảng 19.000 tấn than sạch, trị giá vào thời điểm khai thác là khoảng 16,6 tỉ đồng.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. |
HĐXX cũng đã tuyên án phạt tù nguyên Giám đốc Cty than Mạo Khê Nguyễn Viết Ngự và nguyên Phó Giám đốc Trần Văn Thiên, mỗi người 10 tháng 27 ngày tù giam. Tuy nhiên, cả hai đã chấp hành xong hình phạt do trừ những ngày bị tạm giam trước đó. Các phó giám đốc khác, gồm Uông Hồng Hải và Nguyễn Văn Tuân, mỗi người 6 tháng cải tạo không giam giữ. Riêng Phó Giám đốc Phạm Văn Khôi bị phạt cảnh cáo.
Nguyên Trưởng phòng bảo vệ Cty than Mạo Khê Lê Khắc Hùng bị phạt 12 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Đối với các bị cáo ngoài xã hội, án hình sự nặng nhất thuộc về Nguyễn Văn Việt, với 45 tháng tù giam và Trần Trung Hậu, với 26 tháng tù giam. Đây là hai đối tượng phạm tội trong thời gian thử thách.
Theo LaoDong