Sự thật, thời gian qua, trên một số huyện vùng cao Bắc Kạn số vụ giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống, sinh hoạt bằng lá ngón đã và đang là vấn đề "nóng" đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhất là đối với công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân vùng cao. Bởi hậu quả đi với cách giải quyết này là khôn lường.

 

Ngàn lẻ lý do không tưởng tìm đến… lá ngón

Chúng tôi có mặt tại huyện vùng cao Pác Nặm (Bắc Kạn), một trong những địa bàn nằm cách thị xã Bắc Kạn khoảng 100km - nơi có hoàn cảnh kinh tế thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh. Tiếp xúc với người dân địa phương, chúng tôi lo ngại trước thực tế đã và đang xảy ra tại địa bàn này liên quan đến tình trạng tự tử bằng lá ngón.

Kể về vụ việc xảy ra liên quan đến chị Hoàng Thị S., 21 tuổi, dân tộc Mông, sinh sống tại xã An Thắng, huyện Pác Nặm tìm đến lá ngón để quyên sinh sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng. Nguyên nhân trước đó, khi thấy chồng uống rượu, chị S. có lời can bảo nhưng người chồng đã không nghe, một cán bộ tại Đội Tham mưu tổng hợp - Công an huyện không giấu được nỗi cảm thương trước suy nghĩ dại khờ của chị S.

Theo thống kê của Công an huyện Pác Nặm cho thấy, thời gian qua, trên địa bàn đã xảy ra 12 vụ tai tệ nạn xã hội. Trong đó, có 5 vụ với 5 người chết vì tìm đến lá ngón. Số vụ tự tử này đều bắt nguồn từ mâu thuẫn trong cuộc sống.

Chính trên địa bàn huyện này, tìm hiểu chúng tôi được hay, số vụ tự tử - tìm đến lá ngón không chỉ bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ vặt trong cuộc sống, sinh hoạt, nhiều vụ việc, xuất phát điểm của nó lại chính là sự thiếu nhận thức, bi quan trong cuộc sống. Có ngàn lẻ lý do để tìm đến lá ngón, nào thì giận vợ, bị chồng đánh đập; nào thì cãi nhau với hàng xóm, xung đột quan điểm… thế nhưng điều dễ nhận thấy và có lẽ là nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự thiếu tinh tế, nhận thức còn hạn chế trong cách giải quyết vấn đề của một bộ phận người dân liên quan đến vụ việc.

Tăng cường công tác tuyên truyền để bà con vùng cao hiểu và biết cách giải quyết khúc mắc trong gia đình.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Kạn cho thấy, số vụ việc đau lòng liên quan đến cách giải quyết mâu thuẫn bằng lá ngón đều tập trung chủ yếu tại các huyện vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Nơi mà sự nhận thức về lẽ sống, hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Tại huyện Ba Bể (Bắc Kạn), làm việc với lãnh đạo Công an huyện, Thiếu tá Triệu Việt Dũng - Phó trưởng Công an huyện cho biết, từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn cũng đã xảy ra 12 vụ tai, tệ nạn xã hội tương tự. Trở lại huyện Pác Nặm, tiếp xúc với Thượng tá Hoàng Văn Khỏa - Trưởng Công an huyện, chúng tôi được hay, tính từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 33 vụ tai, tệ nạn xã hội (gồm 14 vụ tự tử bằng lá ngón). Cổ Linh, Cao Tân, An Thắng, Bộc Bố… là những xã vùng cao có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tập trung hơn cả số vụ tự tử bằng lá ngón. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc không gì khác chính là do phong tục còn nhiều lạc hậu.

Theo khuyến cáo của lãnh đạo Công an huyện Pác Nặm cũng như một số đơn vị hữu quan làm công tác xã hội ở các vùng cao Bắc Kạn - nơi số vụ tự tử bằng lá ngón có chiều hướng gia tăng, biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng lá ngón trên không gì khác đó là ngay lúc này đây, tại các thôn bản, xã vùng cao, người đứng đầu địa phương cần tổ chức các tổ công tác xã hội (với các thành viên là phụ nữ, thanh niên, già làng - trưởng bản…) tăng cường công tác vận động tuyên truyền hơn nữa. Đồng thời nhân rộng mô hình tuyên truyền thông qua việc lồng ghép đề tài, kiến thức pháp luật, phương pháp giải quyết xung đột… vào các tiểu phẩm, trang tin, pa nô, áp phích.

 

                                                                         Theo Báo CAND

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục