(HB§T) - Đồng chí Bùi Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Yên Lạc (Yên Thủy) cho biết: Từ kinh nghiệm xây dựng mô hình “tổ luỹ tre xanh” của xóm Lạc Vượng, chính quyền đã chỉ đạo các xóm nghiên cứu, học tập và nhân mô hình ra tất cả các xóm trong xã.

 

Để thuận lợi trong lãnh đạo, điều hành, quản lý và phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm nơi cư trú của nhân dân trong xã, UBND xã đã thống nhất đổi tên từ “tổ lũy tre xanh” thành “Tổ liên gia tự quản về ANTT”. Từ 5 tổ đầu tiên được thành lập năm 1991, đến nay, toàn xã đã có 90 tổ liên gia tự quản.  

Để tổ liên gia tự quản hoạt động hiệu quả hơn, nhân dân đã xây dựng hương ước, quy ước hoạt động của các tổ phù hợp với tình hình thực tế, đúng với quy định của pháp luật. Tổ liên gia tự quản là tổ chức tự nguyện của nhân dân, mỗi tổ có từ 10 - 15 hộ liền kề, chung đường đi, lối lại. Tổ liên gia có nhiệm vụ chung là tuyên truyền, vận động các thành viên trong tổ đoàn kết, chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của địa phương; quản lý tốt tài sản trong gia đình, tài sản cộng đồng; quản lý con em, người thân trong gia đình không mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật...

Ông Vũ Hoàng Uẩn,  Trưởng xóm Lạc Vượng, xã Yên Lạc khẳng định: Tổ liên gia tự quản đã phát huy hiệu quả tích cực trong góp phần giữ vững an ninh nông thôn. 5 năm qua, các tổ tự quản của xóm đã phối hợp cùng nhân dân bắt quả tang 7 vụ trộm cắp tài sản với 13 đối tượng, bắt 1 đối tượng lưu hành tiền giả, hoà giải tại các tổ được 21 vụ mâu thuẫn gia đình và tranh chấp nhỏ... Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn đã có sự chuyển biến rõ rệt, các loại tội phạm không còn hoạt động công khai như trước đây, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, tình làng, nghĩa xóm được coi trọng.  

Bên cạnh đó, tổ liên gia tự quản ở các thôn, xóm đã phối hợp chặt chẽ với các mô hình tự quản khác như: tổ an ninh bảo vệ thôn, xóm, tổ hoà giải, tổ tuần tra, CLB phòng chống tội phạm, cụm giáp ranh để giữ vững ANTT trên địa bàn. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, quần chúng đã tích cực cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng công an phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm.

Trong 5 năm qua, xã Yên Lạc đã tiến hành hoà giải thành 167 vụ tại cơ sở, phối hợp tổ chức 134 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ;  tổ chức 3.828 lượt hộ, 1.423 lượt học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Hiện nay, huyện Yên Thuỷ đang tập trung duy trì làm tốt mô hình tổ liên gia tự quản tại xã Yên Lạc và nhân rộng ra địa bàn toàn huyện.

 

                                                                      Dương Liễu  

 

Các tin khác


Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục