Anh Lê Xuân Tùng điều trị tại BVĐK khu vực 333, huyện Ea Kar. Ảnh: Đ.T.K

Anh Lê Xuân Tùng điều trị tại BVĐK khu vực 333, huyện Ea Kar. Ảnh: Đ.T.K

Đêm 10.10, tại tiểu khu 617 rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, trong khi bắt giữ một nhóm lâm tặc, 6 kiểm lâm viên đã bị lâm tặc khác tấn công để... “dẹp đường” chở gỗ lậu. 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện và 3 chiếc còng số 8 của kiểm lâm không còn ý nghĩa gì trước súng quân dụng, mã tấu và gậy gộc của 34 tên lâm tặc manh động.

 

Hô kiểm lâm... tránh đường

Trước thực trạng lâm tặc từ Gia Lai, Phú Yên liên tiếp tràn vào rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô - huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc - để khai thác gỗ quý hiếm, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã tăng cường tuần tra, truy quét tại các vùng rừng giáp ranh. Ngày 8.10, một tổ công tác do anh Lê Xuân Tùng - Tổ phó Tổ kiểm lâm cơ động - chỉ huy vượt sông, băng rừng tuần tra tại các tiểu khu 616, 617, 618 giáp với xã Ia Dreh của huyện Krông Pa, Gia Lai.

Sau 3 ngày mật phục, theo dấu lâm tặc, khoảng 19h5 ngày 10.10, tổ công tác phát hiện một vụ vận chuyển gỗ lậu tại tiểu khu 617. 14 xe máy độ chế, hơn 2m3 gỗ hương xẻ hộp, 5 cưa máy và hàng chục đối tượng trú tại huyện Krông Pa, Gia Lai bị bắt giữ. Tuy nhiên, do khoảng cách từ tiểu khu 617 về Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô quá xa, không có đường nên tổ công tác chỉ thu giữ gỗ và cưa máy, cho các đối tượng ký biên bản vi phạm rồi đưa xe về.

Trong khi tổ công tác đang xử lý vụ việc trên, bất ngờ có 34 đối tượng khác đi trên 17 xe máy độ chế từ trong rừng lao ra. Theo nhận dạng của tổ công tác, đây là nhóm lâm tặc trú tại xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Một tên lớn tiếng quát: “Tránh đường cho bọn tao chở gỗ về”. Anh Lê Xuân Tùng kiên quyết: “Không có chuyện đó. Các ông để gỗ ở đâu, chúng tôi lập biên bản”.    

Ngay lập tức, hàng chục đối tượng rút gậy tấn công tới tấp. Lúc này 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện và 3 còng số 8 của kiểm lâm không còn ý nghĩa gì. Các anh Nguyễn Tiến Thuật - Tổ kiểm lâm cơ động, Nguyễn Kim Anh - Trạm kiểm lâm số 2, Võ Đức Mỹ - Trạm kiểm lâm số 8, Bùi Đức Hiếu - Trạm kiểm lâm số 6, Vi Văn Thiếm - Trạm kiểm lâm số 2 - đều bị thương.

Riêng tổ phó Lê Xuân Tùng ngoài các vết thương ở phần mềm, còn bị trúng một gậy làm toạc đỉnh đầu, mất nhiều máu. Sau khi hành hung kiểm lâm, nhóm lâm tặc cướp 5 cưa xăng, nổ súng bắn loạn xạ để thị uy rồi mới bỏ đi. Anh Lê Xuân Tùng được đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Sông Hinh (Phú Yên), đến sáng 11.10 được chuyển về BVĐK khu vực 333 (huyện Ea Kar, Đắc Lắc) với vết thương trên đầu dài 7cm, sâu 1cm, phải khâu 7 mũi.

Rừng đặc dụng bị bao vây tứ phía

Anh Võ Đức Mỹ - Trạm kiểm lâm số 8 - cho biết: “Biết chúng tôi đi rừng là ở lại nhiều ngày, dù đã cắt gỗ cũng không thể vận chuyển ra được, do vậy nhóm lâm tặc Sông Hinh tấn công chúng tôi để “dẹp đường” chở gỗ ra chứ không phải giúp sức cho nhóm lâm tặc Krông Pa. Sau khi chúng tôi đưa người đi cấp cứu, chính nhóm lâm tặc Sông Hinh đã tẩu tán toàn bộ số gỗ hương khai thác trái phép tại tiểu khu 617”. Ông Lê Đắc Ý - Giám đốc BQL dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô - cũng bức xúc: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã đề nghị cơ quan chức năng huyện Sông Hinh hỗ trợ điều tra, xử lý các đối tượng này. Trước đây, chính nhóm lâm tặc ở Sông Hinh đã nhiều lần đe dọa giết kiểm lâm Ea Sô”.

Cũng theo lãnh đạo BQL dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, việc xây dựng thủy điện Sông Hinh đã làm kiệt nước sông Krông H’Năng vào mùa khô, tỉnh Gia Lai cũng cho chuyển đổi rừng nghèo giáp ranh để trồng rừng kinh tế và caosu nên lâm tặc từ Phú Yên, Gia Lai đã tràn sang dễ dàng. Đây là nguyên nhân làm gia tăng áp lực cho công tác bảo vệ 26.000ha rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Trong 9 tháng đầu năm 2011, kiểm lâm Ea Sô đã phát hiện 60 vụ, 74 đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ quý hiếm và săn bắt, vận chuyển động vật rừng.  

 

                                                     Theo LaoDong

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục