Sau khi lần theo đối tượng nghi vấn, lực lượng công an đã phát hiện ra 1 điểm ma túy và bắt giữ 2 đối tượng. Trong đó, có 1 đối tượng đang bị truy nã về tội giết người.

 

Đầu tháng 9, lực lượng trinh sát của Đội điều tra hình sự huyện Đan Phương, Hà Nội, phát hiện một nam thanh niên thường xuyên gặp gỡ các thanh niên mới lớn tại địa bàn nhiều xã của huyện. Nam thanh niên này có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lập tức, đối tượng trên bị các trinh sát theo dấu, bám sát từng biến động và xác minh nhân thân.

Hai đối tượng Hiệp và Vụ
Đối tượng được xác minh là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, tạm trú tại xã Liên Hồng). Hiệp đến thuê 1 căn nhà khang trang 2 tầng ở trong xã Liên Hồng cùng một đối tượng tên Đạt mua bán ma túy.

Các trinh sát nhận định ngôi nhà 2 tầng trên chính là điểm ma túy mới phát sinh tại địa bàn. Lực lượng công an cũng đã phát hiện và nắm rõ hoạt động của Hiệp và đồng bọn. Bọn chúng chỉ bán ma túy cho các đối tượng quen biết ở các nhà nghỉ, khách sạn với số lượng không hạn chế.

Chiều 3/11,các  trinh sát phát hiện Hiệp đi giao hàng cho khách ở một nhà nghỉ ở trong xã Tân Hội và đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện 4 gói tinh thể rắn màu trắng là ma túy tổng hợp. Số ma túy trên Hiệp giao dịch với khách qua điện thoại với giá 2 triệu đồng.

Với bằng chứng không thể chối cãi, Hiệp thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai dưới tầng hầm của ngôi nhà còn rất nhiều ma túy dạng “đá” cùng hung khí và súng côn xoay. Đối tượng Đạt cũng ở trong nhà với nhiều vũ khí.

Vì đây là đối tượng nguy hiểm, có vũ khí, các chiến sỹ công an đã có phương án đề phòng để tránh gây thương tích cho lực lượng vây bắt và chia làm 2 mũi bí mật áp sát ngôi nhà. Đạt nhanh chóng bị khống chế.

Tiến hành khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng côn xoay và 31 viên đạn, 66 gói nilon to nhỏ bên trong chứa nhiều tinh thể mà trắng nghi là ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí.

Công an đã làm rõ, Đạt tên thật là Hoàng Văn Vụ (SN 1982, tổ 21D, phường Trung Liệt, Đống Đa). Vụ dùng tên giả vì muốn che giấu việc mình là đối tượng đang bị CA Tây Hồ truy nã đặc biệt nguy hiểm vì hành vi giết người. Sau khi gây án trên địa bàn quận Tây Hồ, Vụ đã đổi tên trốn vào TP HCM. Đến tháng 8, đối tượng móc nối liên lạc với Hiệp để cùng hoạt động mua bán ma túy tổng hợp.

Theo cơ quan công an, cả Hiệp và Vụ đều nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án, tiền sự.

CA huyện Đan Phượng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố hai đối tượng trên.

                                                                Theo PLVN
 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục