Công an phường Phương Lâm (TPHB) trao đổi thông tin, nghiệp vụ với tổ an ninh tự quản khu vực Thủy Sản trong giữ gìn AN-TT tại cơ sở.

Công an phường Phương Lâm (TPHB) trao đổi thông tin, nghiệp vụ với tổ an ninh tự quản khu vực Thủy Sản trong giữ gìn AN-TT tại cơ sở.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/ NQLT giữa UBT.ư MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong thời kỳ mới” gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở KDC”, Chương trình quốc gia phòng - chống tội phạm, phòng - chống ma túy (PCTP, PCMT); lực lượng công an các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, cách làm hay trong giữ gìn ANTT mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Nổi bật là duy trì chỉ đạo điểm về PCTP, PCMT tại các huyện Lạc Sơn, Đà Bắc, Lương Sơn, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc), thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy)...; mô hình Chi hội phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật, Chi hội phụ nữ vận động người thân đi cai nghiện, các CLB PCTP, PCMT, xây dựng và nhân rộng các mô hình ổ nhà, dòng họ tự quản về ANTT...  

Đặc biệt, các cấp, ngành và nhân dân đã chủ động, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư theo Nghị định 163/CP. Qua đó đã cảm hóa, giáo dục được 2.075 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; gọi hỏi, răn đe 7.584 lượt đối tượng; gặp gỡ, giáo dục cá biệt tại nhà 3.783 lượt đối tượng vi phạm; đưa 810 lượt đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân; lập hồ sơ trình Hội đồng tư vấn xét duyệt 586 đối tượng đi cơ sở giáo dục, 110 đối tượng đi trường giáo dưỡng, hàng nghìn lượt đối tượng đi chữa bệnh bắt buộc, cưỡng chế cai nghiện 762 lượt đối tượng; vận động tự giác vào cai nghiện tại Trung tâm GD - LĐXH tỉnh 475 lượt người, cai tại cộng đồng 407 người. Nhờ vậy bước đầu đã kiềm chế sự gia tăng người nghiện trên địa bàn tỉnh.

 

Cùng với đó, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị, xã hội chung sức trong đấu tranh PCTP. Từ năm 2001 đến nay, lực lượng công an các cấp đã tổ chức được hơn 5.000 buổi tuyên truyền về PCTP, PCMT, mại dâm và AIDS, 215 buổi mít tinh, diễu hành, cổ động; vận động được gần 210.000 lượt người dân, CB-CC, ĐV-TN và học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Đồng thời vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước về TTXH, phục vụ đắc lực cho việc đấu tranh PCTP và TNXH. Trong những năm qua, thông qua các hòm thư tố giác tội phạm, nhân dân đã cung cấp hơn 4.000 nguồn tin, trong đó có 850 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá 263 vụ, xử lý 173 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Lực lượng công an các cấp cũng đã tổ chức hàng chục đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó đã khám phá, làm rõ 3.592 vụ việc, triệt phá 291 ổ nhóm tội phạm. Ngoài ra, từ năm 2001 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1.188 vụ, 1.665 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 233,844 kg hêrôin, 29,8kg thuốc phiện, 14.145 viên ma túy tổng hợp; mở 12 đợt tổng truy bắt đối tượng có lệnh truy nã, bắt 434 tên, vận động đầu thú 98 tên. Thông qua tuyên truyền lồng ghép công tác PCTP, PCMT vào các chương trình sinh hoạt đoàn thể ở cơ sở đã đem lại hiệu quả tích cực, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện mới phát sinh tội phạm ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 53 xã, phường, thị trấn đăng ký phấn đấu không có tội phạm và TNXH; tiếp tục duy trì 5 huyện, thành phố, 32 xã, phường, thị trấn điểm không có ma túy. Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở KDC” gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ”, toàn tỉnh tiếp tục duy trì 53 cụm an ninh giáp ranh, duy trì và củng cố 3.266 tổ ANND, 1.230 tổ an ninh công nhân, 1.959 tổ tuần tra và 1.865 tổ hòa giải thường xuyên hoạt động hiệu quả.

 

Có thể nói, phong trào “Toàn dân BVANTQ” trên địa bàn tỉnh đã thật sự khơi dậy sức mạnh của toàn dân, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong giữ gìn ANTT trên địa bàn, góp phần tích cực vào phát triển KT-XH ở địa phương.

      

 

                                                                                Mạnh Hùng  

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục