Phan Xuân Trường bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 7 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Mới chấp hành án phạt được một thời gian ngắn, Trường bị trích xuất vào Nghệ An để xét xử một vụ án mua bán trái phéo chất ma túy khác.
Ngày 14/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” đối với Phạm Xuân Trường (còn có tên khác là Chiến, SN 1983, trú tại phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).
Ngày 20/12/2008, Phan Nhân Thanh (trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) ra Hải Phòng mua 100 viên Ketamine và 10 điếu tài mà của Vũ Đăng Trường (SN 1982, trú tại phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) với giá 9,3 triệu đồng. Khi Thanh đang bán ma túy tại vườn hoa phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Từ lời khai của Phan Nhân Thanh, ngày 23/12/2008, CSĐT CA Nghệ An phối hợp với Cục CSĐT tội phạm ma túy Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng mật phục và bắt quả tang Vũ Đăng Trường và Lê Mạnh Cường (SN 1984, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đang bán ma túy cho một đối tượng khác.
Tại cơ quan điều tra, Vũ Đăng Trường khai nhận số ma túy trên (300 viên Katemine) mua của Phạm Xuân Trường. Biết bị lộ, Phạm Xuân Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 21/1/2011, Phạm Xuân Trường bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Nghệ An. Kiểm tra nơi ở của Trường, CA TP Hải Phòng thu giữ 21,02g Methamphetamine.
Với tội danh mua bán trái phép chất ma túy, Phạm Xuân Trường đã bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 7 năm tù giam. Tuy nhiên, vì Trường liên quan đến vụ án của Phan Nhân Thanh nên bị trích xuất vào Nghệ An để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tại phiên tòa, Phạm Xuân Trường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Phạm Xuân Tường 12 năm tù giam. Tổng hợp với mức án 7 năm tù giam của TAND TP Hải Phòng trước đó, Trường phải chịu mức án 19 năm tù giam.
Theo Dan Tri