Lê Minh Trung ký xác nhận trang web do mình điều hành.

Lê Minh Trung ký xác nhận trang web do mình điều hành.

Ngày 5/1/2012, Cục An ninh thông tin truyền thông, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, cho biết: Từ công tác nghiệp vụ, Cục An ninh thông tin truyền thông phát hiện nhiều website hoạt động mua bán trái phép thông tin của các cá nhân, tổ chức vào mục đích kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua điều tra, bước đầu đã làm rõ 3 đối tượng mua bán thông tin trái phép tại TP Hồ Chí Minh.

Từ tháng 1/2011, Cục An ninh thông tin truyền thông đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi mua bán thông tin cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trái phép với hình thức sử dụng công nghệ thông tin giao dịch trên internet qua hai website có tên miền đăng ký quốc tế là www.danhsach-khachhang.com và www.duonghongle.com. Bằng nhiều biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh thông tin truyền thông đã xác định được Dương Hồng Lễ (SN 1984) quê Đồng Tháp, tạm trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh là người điều hành hoạt động hai trang web này. 

Tại cơ quan điều tra, Dương Hồng Lễ thừa nhận, mục đích hoạt động của hai website nói trên nhằm chào bán thông tin thuộc loại bí mật, đời tư của cá nhân và doanh nghiệp cho những người có nhu cầu. Trên hai website này, Lễ đưa vào cơ sở dữ liệu danh sách khách hàng, thông tin về hàng loạt doanh nghiệp. Nguồn dữ liệu này được Lễ mua lại từ một chủ website kinh doanh cùng chức năng, tên Trung, có tên miền www.timkhachhang.com   và tên Tuấn tại website www.datavip24h.com với giá  20 triệu đồng. 

Qua điều tra đã làm rõ, Tuấn tên thật là Hứa Văn Tuấn (SN 1986), quê Sóc Trăng, tạm trú quận 8, TP Hồ Chí Minh, là nhân viên kinh doanh bất động sản, ngoài chủ sở hữu website www.datavip24h.com, còn có www.datavip24h.net; Trung  tên thật là Lê Minh Trung (SN 1983), quê Trà Vinh, tạm trú quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, từng là nhân viên công ty du lịch. Hứa Văn Tuấn thừa nhận, sau khi ra trường năm 2008, Tuấn làm cho Công ty Chứng khoán Phú Gia. Thời gian làm việc ở doanh nghiệp này, Tuấn thu thập được danh sách của 600 khách hàng có liên quan trong hoạt động mua bán bất động sản. Năm 2010, thông qua các rao vặt trên mạng Internet, Tuấn đã quen biết và trao đổi danh sách khách hàng với các đối tượng khác...

Cho đến thời điểm bị phát hiện, Tuấn đã tập hợp trên 100 danh sách, gồm: Danh sách các giám đốc tại Bình Dương; 30.000 thuê bao Mobifone trả sau tại TP Hồ Chí Minh; 65.000 thuê bao Viettel trả sau tại Hà Nội.

Lê Minh Trung cũng khai nhận, đầu năm 2010, Trung bắt đầu tiến hành các hoạt động mua bán thông tin tương tự cho khách hàng trên mạng Internet, nhưng bó hẹp trong hoạt động tiếp thị chào mời khách đi tham quan du lịch. Thấy công việc thu lại kết quả tốt đẹp và nhận ra có nhiều người cần mua nên Trung đã thu thập, phân loại và đăng tải thông tin trên web www.timkhachhang.com. Nguồn dữ liệu mà Trung mua được từ các ông chủ của các website www.danhsachvang.com, www.danhsach-khachhang.com và từ Tuấn.

Tích cóp các dữ liệu này, Trung có được danh sách đến hơn 120.000 doanh nghiệp trên toàn quốc rồi tung hết thông tin này để rao bán trên website của mình. Ngoài ra, Trung đã tải danh sách 120.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, sau đó phân chia ra danh sách doanh nghiệp theo các tỉnh/thành/ngành nghề để bán cho những cơ quan có nhu cầu như các công ty quảng cáo; công ty bán bảo hiểm…

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Việt, Phó trưởng Phòng An ninh báo chí, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, cho biết, từ những căn cứ xác định được, nhóm đối tượng nói trên có dấu hiệu vi phạm khoản 1 mục b điều 226 Bộ luật Hình sự, về "Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa những thông tin riêng, hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó".

Theo lời khai nhận và thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm 2010 đến nay, bằng các hoạt động mua, bán thông tin cá nhân, các đối tượng đã thu lợi bất chính trên 250 triệu đồng

 

                                                     Theo Báo CAND

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục