Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để xe không đúng nơi quy định, tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng gây án.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để xe không đúng nơi quy định, tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng gây án.

(HBĐT) - Với 28 khoa, phòng, trên 500 CBCC, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh có quy mô 520 giường bệnh, công suất sử dụng hàng năm đạt trên 123%. Riêng năm 2011, BVĐK tỉnh đã khám cho 138.393 lượt bệnh nhân. Trong đó có 27.788 lượt bệnh nhân điều trị nội trú và 2.162 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú. Theo đó, hàng ngày có hàng trăm lượt người vào BVĐK tỉnh để chăm sóc, đưa đón người thân khám, chữa bệnh. Bên cạnh những tiến triển trong công tác chuyên môn, BVĐK tỉnh cũng đứng trước những những khó khăn, thách thức và bất cập trong công tác giữ gìn trật tự an toàn trong phạm vi đơn vị quản lý.

 

Để đảm bảo an toàn trang thiết bị, cơ sở vật chất và tài sản của CBCNV, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, BVĐK tỉnh đã chú trọng xây dựng hệ thống tường rào, cửa, khóa, ánh sáng, trang bị các thiết bị PCCC. Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các phòng chuyên môn và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chú ý việc bảo vệ an toàn tài sản, đề cao cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm. Những điểm tập trung đông người đều có thông báo nhắc nhở mọi người đề phòng kẻ gian trộm cắp tài sản và số điện thoại đường dây nóng để kịp thời liên hệ khi có vụ việc xảy ra. Đặc biệt, BVĐK tỉnh đã hợp đồng với Công ty CP Tiến Thịnh tổ chức lực lượng bảo vệ và trông giữ ô tô, mô tô, xe đạp đảm bảo thường trực 24/24 giờ.

 

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh, BVĐK tỉnh đã tiếp tục hợp đồng với Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Gia Huy - Công ty CP Tiến Thịnh  tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô không thu tiền. Bên cạnh niềm vui của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nhất là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, việc trông giữ xe không thu tiền cũng có một số khó khăn, bất cập. Với dự kiến ban đầu tổ trông giữ xe có 15 người nhưng do lương quá thấp, 1,3 triệu đồng/người/tháng nên nhiều người đã bỏ việc, hiện chỉ còn 8 người. Do lực lượng mỏng nên việc quán xuyến công việc gặp nhiều khó khăn. Đã có trường hợp kẻ gian đổi tráo biển kiểm soát để lấy cắp xe mô tô có giá trị kinh tế cao. Không ít trường hợp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vào bệnh viện không lấy vé trông giữ xe, không để xe đúng nơi quy định mà để tùy tiện ở nhiều nơi không thể quản lý được đã để cho kẻ gian lợi dụng gây án. Bên cạnh đó, nhiều xe ô tô không phục vụ bệnh nhân đã lợi dụng việc trông giữ xe không thu tiền đưa xe vào khu vực bệnh viện qua đêm, khiến sân bệnh viện trở thành bến bãi gửi xe miễn phí nên công tác kiểm soát, quản lý gặp nhiều khó khăn.

 

Với khuôn viên rộng, 28 khoa phòng làm việc ở các tòa nhà cao tầng, nhiều ngõ ngách, số lượng bệnh nhân nội trú đông cùng đặc thù công việc là phải thường trực 24/24 giờ, mặc dù lực lượng bảo vệ có 21 người bố trí ở 7 điểm nhưng vẫn không ít trường hợp kẻ gian lợi dụng trà trộn vào khu vực bệnh viện gây án. Đã có trường hợp vài ba đối tượng tay xách túi hoa quả, đường sữa, bánh kẹo giả làm người đi thăm bệnh nhân ngang nhiên vào các buồng bệnh gặp trường hợp nào ngủ quên hoặc sơ hở là trộm cắp tiền, tư trang. Có trường hợp giả mượn điện thoại của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên bệnh viện để gọi cho người nhà rồi bỏ chạy mất. Táo tợn hơn, thiết bị PCCC ở một số tòa nhà cũng đã bị kẻ gian tháo trộm.

 

Mặc dù chưa xảy ra những vụ việc lớn nhưng công tác giữ gìn trật tự trị an tại BVĐK tỉnh đang tồn tại những khó khăn, bất cập cần sớm được bổ sung, điều chỉnh để kịp thời khắc phục, nhất là hoạt động và chất lượng của lực lượng bảo vệ. Bên cạnh đó, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng cần hết sức đề cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng khi có vụ việc xảy ra để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Đặc biệt, BVĐK tỉnh và đơn vị quản lý lực lượng bảo vệ cần có sự phối hợp thường xuyên với chính quyền sở tại, nhất là CA phường trong công tác giữ gìn TTATXH để đảm bảo an toàn về tài sản, đem lại sự bình yên giúp người dân yên tâm, phấn khởi khi đến khám, điều trị

   

 

 

                                                                 Đức Phượng

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục