(HBĐT) - Ngày 25/5, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Hoàng Thị Nhi và Lý Thị Nảy vì tội mua bán trái phép chất ma tuý.

 

Hồi 21 giờ 30 phút, ngày 9/9/2011, trong khi làm nhiệm vụ tại km 78+700, QL6 thuộc địa phận tổ 10, phường Chăm Mát (thành phố Hoà Bình), tổ công tác của Công an thành phố Hoà Bình đã phát hiện chiếc xe môtô BKS 60N6 9833 do anh Vũ Đức Bình (sinh năm 1966, trú tại xã Quy Hậu, Tân Lạc) điều khiển, trên xe chở 2 người phụ nữ, có biểu hiện nghi vấn. Yêu cầu lái xe dừng xe và kiểm tra tại chỗ, tổ công tác đã thu giữ quả tang tại giá hàng khung xe có một túi nilon màu đỏ, bên trong là hai bánh chất bột màu trắng dạng cục hình hộp chữ nhật.

 

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, 2 người phụ nữ là Hoàng Thị Nhi (sn 1978, trú tại xã Cư Huê, huyện EaKar, Đắc Lắc) và Lý Thị Nảy (sinh năm 1962, trú tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) đã khai nhận 2 bánh màu trắng đó là hêrôin, có tổng trọng lượng 682,12 g. Hai bánh hêrôin này là do Nhi và Nảy mua của một người đàn ông dân tộc Mông tại Mộc Châu (Sơn La) vào buổi sáng ngày 9/9/2011 với giá 150.000.000 đồng/bánh. Sau khi mua được hai bánh hêrôin, khoảng 19 giờ cùng ngày, Nhi và Nảy đã thuê xe ôm đi từ Mộc Châu xuống đến ngã ba Mãn Đức (huyện Tân Lạc). Lúc này đã hết xe khách từ Tân Lạc ra Hoà Bình nên Nhi, Nảy đã thuê anh Vũ Đức Bình (là xe ôm hoạt động tại khu vực ngã ba Mãn Đức) chở ra thành phố Hoà Bình. Khi đi đến địa phận phường Chăm Mát bị phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật.

 

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hành vi mua bán trái phép chất ma tuý của hai bị cáo được xác định là phạm tội nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, các bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự, là người dân tộc thiểu số cứ trú ở vùng cao, con gia đình chính sách, hoàn cảnh kinh tế khó khăn... nên đã được HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt khi lượng hình. HĐXX đã quyết định tuyên phạt Hoàng Thị Nhi và Lý Thị Nảy mỗi người 20 năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma tuý.

                                                                                             

 

                                                                               Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục