Đội tuyên truyền viên pháp luật của Hội Phụ nữ xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) tổ chức buổi sinh hoạt phổ biến pháp luật ở xóm Nam Hòa.

Đội tuyên truyền viên pháp luật của Hội Phụ nữ xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) tổ chức buổi sinh hoạt phổ biến pháp luật ở xóm Nam Hòa.

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 204 báo cáo viên pháp luật, trong đó, cấp tỉnh có 45 báo cáo viên, cấp huyện có 159 báo cáo viên. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã có trên 800 người. Thời gian qua, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật trong cán bộ, nhân dân.

 

Thực hiện Thông tư số 18/ 2010/TT-BTP ngày 5/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, UBND các cấp đã tiến hành kiện toàn, ban hành quyết định công nhận và cấp thẻ cho đội ngũ báo cáo viên. Đến nay, hầu hết các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố đã có báo cáo viên pháp luật. 100% báo cáo viên cấp tỉnh, 95% báo cáo viên cấp huyện có trình độ đại học, trên đại học, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Trong thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên pháp luật đã tổ chức được trên 1.280 cuộc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thông qua hội nghị, buổi học tập “Ngày pháp luật” của các cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những văn bản mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; các văn bản luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, quyền, lợi ích của công dân như về đất đai, KN-TC, HN-GĐ, bình đẳng giới, phòng - chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông đường bộ... Qua đó truyền tải chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ và nhân dân, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật.

 

Ông Bùi Văn Lực, Trưởng phòng Tư pháp huyện Tân Lạc cho biết: Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của huyện có 16 người là cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện và lực lượng vũ trang. Theo từng lĩnh vực, báo cáo viên được phân công phụ trách ngành, đơn vị cơ sở làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Bám sát kế hoạch của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, báo cáo viên chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các hội nghị, theo các chuyên đề do huyện tổ chức, tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở khi có yêu cầu. Đội ngũ báo cáo viên đã được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách đến các đối tượng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

 

Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường, thị trấn với trên 800 người là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. Anh Triệu Văn Sơn, cán bộ tư pháp xã Toàn Sơn (Đà Bắc) cho biết:  Xã có 7 tuyên truyền viên pháp luật là đại diện của các ngành, đoàn thể như tư pháp, nông dân, phụ nữ, thanh niên... Hoạt động chủ yếu dựa kinh nghiệm và tự nghiên cứu, trang bị kiến thức pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền. Thông qua phối hợp lồng ghép tuyên truyền pháp luật tại các hội nghị, buổi họp xóm, KDC, tuyên truyền viên còn tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra tại địa bàn, qua đó, tuyên truyền các quy định của pháp luật đến trực tiếp đối tượng, mang lại hiệu quả tích cực trong việc tác động đến ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

 

Với việc hình thành đội ngũ báo cáo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. Tuy nhiên, hoạt động của các báo cáo viên vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Hiện, tất cả báo cáo viên pháp luật đều là kiêm nhiệm nên chủ yếu tập trung vào công tác chuyên môn, chưa dành thời gian thích hợp cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Chế độ thù lao, chính sách đãi ngộ, phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền còn nhiều bất cập, chưa tạo được động lực để thu hút, động viên báo cáo viên, tuyên truyền viên. Việc tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền chưa nhiều, một số báo cáo viên chưa phát huy được vai trò, khả năng truyền đạt còn hạn chế.

 

 

                                                                              Hà Thu

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục