(HBĐT) - Thời gian vừa qua, tình trạng đơn, thư KN-TC mạo danh, nặc danh đã trở thành vấn đề khiến các cấp chính quyền, ngành chức năng, đơn vị, DN, tổ chức, cá nhân gặp không ít phiền toái. Đa số đơn, thư mạo danh, nặc danh đều có nội dung “tố cáo, phản ánh, kêu cứu” với những vấn đề rất nóng bỏng, bức xúc, nhạy cảm liên quan đến các lĩnh vực KT-VH-XH.

 

Tiếp nhận đơn, thư, các ngành chức năng không chỉ mất thời gian,  công sức để tìm hiểu, xác minh, điều tra, thanh tra, nhất là việc phối với các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể để xác định người đứng đơn thông qua việc rà soát nhân khẩu, danh sách CB-CC-VC nhưng kết quả là đều không tìm được người khiếu kiện. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan bảo vệ pháp luật, thanh tra, báo chí vẫn tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung khiếu kiện nhưng khi làm rõ, đa số những vấn đề nêu trong loại đơn này là bịa đặt, vu khống, bôi nhọ tạo mối nghi ngờ, gây mất đoàn kết nội bộ trong các cơ quan, đơn vị, DN, KDC...

 

Tháng 5/2012, Công an tỉnh và Báo Hòa Bình nhận được đơn đứng tên ông Bùi Văn Thanh, trú tại thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) tố cáo một số thân nhân của CBCS Công an huyện và công an viên khu 6, thị trấn Mường Khến ngang nhiên bán đề tại cửa nhà và các điểm công cộng. Sau khi nhận đơn, cán bộ thanh tra Công an tỉnh và phóng viên Báo Hòa Bình đã tiến hành xác minh. Kết quả, khu vực thị trấn có 7 người tên là Thanh, trong đó có 1 người họ tên là Bùi Văn Thanh và một người là Bùi Đắc Thanh, còn 5 người mang họ khác nhưng tất cả đều xác nhận không viết đơn, thư KN-TC. 5 hộ bị tố cáo bán số đề đều có hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số cho Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình và cam kết không lợi dụng việc bán vé xổ số để bán số đề. Để khỏi ảnh hưởng đến uy tín của người thân, sau khi có đơn khiếu kiện, các hộ này đều làm thủ tục chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên sổ số kiến thiết Hòa Bình. Đương nhiên, cấp trên quản lý những CBCS công an có tên nêu trong đơn đều yêu cầu viết tường trình, báo cáo khiến không khí trong cơ quan, đơn vị khá nặng nề.  

 

 Công ty ô tô buýt Hòa Bình cũng là một trong những nạn nhân  của tình trạng này. Tháng 9/2012, Văn phòng UBND tỉnh, các ngành chức năng và Báo Hòa Bình nhận được đơn tố cáo mang tên ông Nguyễn Văn Huệ với danh nghĩa đại diện cho anh em Công ty xe buýt Hòa Bình tố cáo một số việc đã xảy ra tại Công ty từ khi tách ra khỏi Công ty Hiển Vinh. Cùng với việc tiến hành xác minh của các cơ quan chức năng, Công ty ô tô buýt Hòa Bình đã tổ chức họp nội bộ, ông Nguyễn Văn Huệ khẳng định: “Đơn kiến nghị đề ngày 13/9/2012 là do kẻ nào đó mạo danh với ý đồ xấu, nội dung đơn hoàn toàn vu khống, xuyên tạc để gây rối, gây hiểu lầm và mất đoàn kết nội bộ trong Công ty.

 

Cũng trong tháng 8/2012, Công an huyện Lạc Sơn nhận được đơn đứng tên ông Bùi Văn Hiên, trú tại xã ân Nghĩa (Lạc Sơn), đại diện lái, phụ xe Công ty ô tô buýt Hòa Bình tố cáo một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý phương tiện, quản lý tài chính của lãnh đạo Công ty ô tô buýt Hòa Bình. Cùng với việc khẳng định đó là đơn mạo danh tại cuộc họp nội bộ của Công ty, ông Bùi Văn Hiên đã làm đơn gửi các ngành chức năng đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm khắc đối tượng lợi dụng dân chủ, mạo danh để ném đá giấu tay làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác. Qua xác minh, các ngành chức năng cùng việc Công ty tổ chức họp nội bộ đều khẳng định: hoạt động thu - chi tài chính đảm bảo công khai, minh bạch; việc quản lý, sử dụng phương tiện đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.  

 

Gần đây nhất, Báo Hòa Bình và Giám đốc Công an tỉnh nhận được đơn đứng tên ông Bùi Văn Bình ở xóm C, phường Thịnh Lang, tố cáo ban Công an xã Thái Thịnh (TPHB) có biểu hiện tiêu cực trong tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Báo Hòa Bình đã phối hợp với Công an thành phố tiến hành xác minh, kết quả: xóm C, phường Thịnh Lang trước đây hiện thuộc khu vực tổ 21, 22, phường Hữu Nghị nhưng không có ai là Bùi Văn Bình, 58 tuổi và cũng không có ai tên là Bình nhận là đã đứng tên viết đơn tố cáo trên.

 

Theo quy định của pháp luật, trong đó có Luật Báo chí, khi giải quyết đơn, thư KN-TC, các cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ nhân chứng, người KN-TC và tích cực đấu tranh chống các hành vi tiêu cực. Được quyền không cung cấp tên, địa chỉ người KN-TC với tổ chức, cá nhân bị KN-TC. Vì vậy, dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực không chỉ là việc làm được luật pháp Nhà nước khuyến khích, bảo vệ mà còn góp phần lành mạnh hóa xã hội, hạn chế tình trạng để kẻ xấu lợi dụng viết đơn, thư mạo danh, nặc danh gây bức xúc trong dư luận và sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan, doanh nghiệp, phố, xóm, KDC.

 

 

                                                                 Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục