Xã viên, người lao động làm việc trong các HTX cần được trang bị kiến thức pháp luật để nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật. Ảnh: Xã viên, người lao động HTX Vọng Ngàn (Tân Lạc) phát triển nghề dệt thổ cẩm, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập.

Xã viên, người lao động làm việc trong các HTX cần được trang bị kiến thức pháp luật để nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật. Ảnh: Xã viên, người lao động HTX Vọng Ngàn (Tân Lạc) phát triển nghề dệt thổ cẩm, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập.

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 360 HTX với trên 30.000 xã viên và khoảng 2.800 lao động, cơ bản các HTX hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Trong đó có 240 HTX đã có đăng ký kinh doanh, bao gồm 44 HTX nông nghiệp, 39 HTX xây dựng - TTCN, 153 HTX thương mại - du lịch, 4 Quỹ tín dụng nhân dân. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho xã viên và người lao động từng bước được quan tâm thực hiện.

 

Là cơ quan chủ trì tiểu đề án 5 (Đề án 31) thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động tại các HTX theo mô hình doanh nghiệp, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền theo kế hoạch. Thực hiện mục tiêu của Đề án, trên cơ sở kế hoạch của Liên minh HTX tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giai đoạn 2009-2012, hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện công tác tuyên truyền như tiến hành biên soạn nội dung, chuẩn bị tài liệu, triệu tập học viên, tổ chức lớp tại các huyện... Sau khi khảo sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật tại các HTX, trong 2 năm 2011-2012, Liên minh HTX tỉnh đã mở được 7 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 490 học viên là cán bộ, xã viên, người lao động làm việc trong các HTX tham gia học tập, kinh phí thực hiện 240 triệu đồng. Riêng trong năm 2012 mở được 3 lớp tại các huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy cho 210 học viên của 13 HTX, kinh phí thực hiện 100 triệu đồng; tuyên truyền, vận động xã viên, người lao động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật Lao động. Thông qua đó, cán bộ, xã viên và người lao động được trang bị, tìm hiểu kiến thức pháp luật về các lĩnh vực lao động, BHXH, HTX, công đoàn, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về quyền lợi, nghĩa vụ của xã viên, người lao động, thực hiện tốt việc chấp hành quy định pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

 

Đồng chí Quách Thanh Phong, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đánh giá: Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động khu vực kinh tế tập thể phù hợp với nguyện vọng của các HTX, vì vậy đã thu hút 100% cán bộ, xã viên và người lao động được triệu tập tham gia. Đây cũng là dịp để các HTX chấn chỉnh hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật lao động hiện hành, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng trong các HTX.

 

Bên cạnh đó, quá trình triển khai cũng cho thấy còn một số vấn đề lưu tâm. Do đặc điểm của mô hình HTX, trình độ, học vấn của đa số xã viên và người lao động thấp nên việc tiếp thu kiến thức pháp luật  còn hạn chế. Một số ban chủ nhiệm hợp tác xã chưa chủ động, tích cực bố trí thời gian để xã viên và người lao động tham gia học tập.

 

Trong bối cảnh kinh tế thị trường, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, các HTX đã và đang có những hoạt động tích cực vào quá trình hội nhập, phát triển kinh tế. Với lực lượng xã viên, người lao động khá đông đảo, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề như nông nghiệp, xây dựng, TTCN, thương mại, dịch vụ, du lịch... việc trang bị kiến thức pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các HTX là hết sức cần thiết, có ý nghĩa thiết thực cần được tiếp tục triển khai thực hiện. Từ đó tạo điều kiện để các HTX nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của xã viên, nâng cao năng lực cạnh tranh của HTX trong nền kinh tế thị trường.

 

 

 

                                                                                           Hà Thu

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục