Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền các quy định về đảm bảo ATGT cho người dân vùng cao Quyết Chiến (Tân Lạc).

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền các quy định về đảm bảo ATGT cho người dân vùng cao Quyết Chiến (Tân Lạc).

(HBĐT) - “Điểm nhấn quan trọng nhất trong công tác đảm bảo ATGT đó là liên tục 3 năm liền tỉnh ta đã duy trì việc giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương và liên tục trong nhiều năm liền không để xảy ra TNGT đường thủy”- Phó Giám đốc Sở GT- VT, Chánh Văn Phòng Ban ATGT tỉnh Phạm Anh Quý nhấn mạnh.

           

Theo Phó giám đốc Sở GT - VT, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Phạm Anh Quý, để có được kết quả trên là do chúng ta đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đó, lấy việc tuyền truyền; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực đảm bảo ATGT, đồng thời huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó đã kiềm chế và từng bước đẩy lùi TNGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo ATGT của người dân.

           

Theo đó, về việc đảm bảo ATGT đường bộ trong 3 năm liền (2010 - 2012), tỉnh ta liên tục giảm trên cả 3 tiêu chí như năm 2010 giảm hơn 10%, trong năm 2011 và năm 2012 tiếp tục kiềm chế và giảm 3 tiêu chí đạt được yêu cầu mục tiêu đề ra. Năm 2012, trên địa bàn tỉnh xảy ra 131 vụ TNGT, làm chết 108 người và bị thương 107. So với năm 2011 đã giảm 1 vụ, giảm 9 người chết, giảm 13 người bị thương. Trong đó, các địa bàn có điều kiện phức tạp về đảm bảo TTATGT như thành phố Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn, Tân Lạc, Mai Châu vẫn duy trì ổn định và từng bước kiềm chế giảm các tiêu chí về TNGT. Đáng kể nhất là ở các huyện Lạc Thủy đã giảm 50% số vụ TNGT (5/10 vụ), giảm 54,5% (5/12 người) số người chết và 33,3% (4/6 người) số người bị thương so với năm 2011; huyện Tân Lạc giảm 33,3% số vụ (21/18 vụ), giảm 35,3% (12/18 người) số người chết, giảm 70,6% số người bị thương so với năm 2011; huyện Kỳ Sơn giảm 18,2% số vụ (9/11 vụ), giảm 11,1% số người chết (8/9 người) và giảm 69,2% số người bị thương (4/13 người) so với năm 2011. Bên cạnh đó, như ở thành phố Hòa Bình là một trong những địa bàn trọng điểm về TNGT của tỉnh cũng đã duy trì tốt, không để gia tăng về các tiêu chí TNGT. Trong năm 2012, thành phố Hòa Bình xảy ra 26 vụ TNGT, giảm 7,1% làm 19 người chết, giảm 13,6% so với năm 2011.

           

“Những kết quả trên đã thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của các tầng lớp nhân dân sau khi đã được tuyên truyền đầy đủ các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT”- Phó Giám đốc Sở GT- VT, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Phạm Anh Quý nhấn mạnh. Trên thực tế, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố đã phối hợp với các ngành, cấp tổ chức duy trì thường xuyên, liên tục và được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú dễ hiểu, dễ tiếp thu và dễ đi vào cuộc sống. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các hiểm họa TNGT để người dân có ý thức tự bảo vệ mình và có ý thức tích cực tham gia đảm bảo TTATGT. Đồng thời tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về quy tắc giao thông; quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện; quy định tốc độ lưu thông của phương tiện; quy định về đội mũ bảo hiểm; quy định về chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm ATGT... Trong đó, công tác tuyên truyền đã có nhiều sáng tạo, đổi mới với những hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa; tuyên truyền tại các lễ hội về việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đặc biệt, mới đây, Ban ATGT tỉnh đã triển khai việc tuyên truyền về ATGT ngay trên chính các phương tiện vận tải. Đây được xem là một trong những điểm mới, sáng tạo và đã mang lại hiệu quả tích cực đối với người điều khiển phương tiện; lồng ghép tuyên truyền đảm bảo TTATGT, văn hóa giao thông vào các chương trình đào tạo; xây dựng các pano tuyên truyền quy định về chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông tại các điểm, nút giao thông trên các tuyến đường có lưu lượng, mật độ xe nhiều... Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Anh Quý cho biết thêm: Song song với tuyên truyền, lực lượng chức năng cũng đã tích cực đẩy mạnh thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm. Qua đó cũng đã tích cực góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, từng bước đẩy lùi TNGT. Trong bối cảnh ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn chưa cao, việc đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng được xem là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để giữ gìn và đảm bảo TTATGT, kiềm chế và từng bước giảm thiểu TNGT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2012, về đường bộ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 41.581 trường hợp vi phạm, trong đó có 6.372 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 4.111 phương tiện các loại, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 756 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng. Về đường thủy, trong năm 2012, lực lượng chức năng đã lập biên bản 228 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 165 triệu đồng, đình chỉ 37 phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành...

           

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra kiểm soát giao thông, các cấp, ngành trong tỉnh cũng đã chú trọng đầu tư xây dựng, quản lý và bảo vệ kết cấp hạ tầng giao thông; thắt chặt công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái... nhằm tạo sự đồng bộ trong việc đảm bào TTATGT. Theo đồng chí Phạm Anh Quý, trên thực tế, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được kiềm chế và từng bước giảm nhưng vẫn còn ở mức cao và không bền vững. Năm 2013 tiếp tục với mục tiêu giảm từ 5 - 10% các tiêu chí về TNGT cũng đặt ra những yêu cầu trách nhiệm rất lớn cho các ngành, cấp, địa phương trong việc chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo TTATGT. Trong đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên tinh thần “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” vẫn là những điểm nhấn để kéo giảm các tiêu chí về TNGT.     

                                                                                  

 

 

                                                                   Mạnh Hùng  

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục