Nhân dân xóm Khuôi, xã Phú Vinh (Tân Lạc) tham dự buổi tuyên truyền pháp luật, TGPL lưu động.

Nhân dân xóm Khuôi, xã Phú Vinh (Tân Lạc) tham dự buổi tuyên truyền pháp luật, TGPL lưu động.

(HBĐT) - Ngày 25/4/2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2012. Sau 5 năm triển khai thực hiện, công tác PBGDPL đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao dân trí pháp lý, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

 

Hàng năm, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh được củng cố, kiện toàn, ban hành kế hoạch PBGDPL, các sở, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành giữa các cơ quan Nhà nước, giữa các cơ quan Nhà nước với các tổ chức chính trị- xã hội nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL. Công tác tuyên truyền chú trọng hướng tới từng đối tượng, địa bàn để lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, đem lại hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, chương trình đã tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, PBGDPL trong cán bộ, công chức, viên chức, LLVT, thanh – thiếu niên, học sinh, người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

 

Với mục tiêu tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp, hiệu quả. Thông qua việc tuyên truyền pháp luật không chỉ cung cấp thông tin, PBGDPL mà còn vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật. Giáo dục pháp luật gắn với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hoá truyền thống, bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, nhân dân. Các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm đầu tư kinh phí, chú trọng đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, bảo đảm kết hợp hài hoà giữa hình thức PBGDPL truyền thống và những hình thức PBGDPL mới đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn, tập trung tuyên truyền ở những địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Đến nay, hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố đã triển khai thực hiện “Ngày pháp luật" trong cơ quan, đơn vị mình, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập nâng cao kiến thức pháp luật. LĐLĐ tỉnh đã thành lập văn phòng tư vấn pháp luật với chức năng tư vấn pháp luật và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL tới người lao động, người sử dụng lao động, đại diện công đoàn cơ sở… về chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Nhằm tạo điều kiện cho người dân ở cơ sở có điều kiện học tập, nghiên cứu sách pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch luân chuyển sách pháp luật giữa tủ sách pháp luật của UBND xã với điểm BĐ-VH xã. Đến nay đã có 100% điểm BĐ-VH xã và Trung tâm học tập cộng đồng của phường, thị trấn được luân chuyển sách từ tủ sách của UBND cấp xã, khắc phục tâm lý e ngại của người dân khi đến trụ sở UBND mượn sách pháp luật nghiên cứu khi cần thiết. Một số đơn vị như thành phố Hoà Bình, các huyện Cao Phong, Lạc Thuỷ... đã tổ chức làm điểm về xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật ở nhà văn hoá thôn, xóm, KDC, giúp cho người dân ở cơ sở được tiếp cận các quy định của pháp luật thông qua sách pháp luật ngày càng thuận lợi. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL ngày càng được quan tâm chú trọng cả về chất lượng và số lượng. Toàn tỉnh hiện có 45 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh ở hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 143 báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Ngoài ra, các sở, ngành đoàn thể tỉnh như Công an tỉnh thường xuyên củng cố đội ngũ báo cáo viên kiêm chức với 50 đồng chí, Tỉnh đoàn TN có 45 tuyên truyền viên cấp tỉnh và 92 tuyên truyền viên cấp huyện, Sở GD&ĐT cử 714 cán bộ của các đơn vị, trường học phụ trách công tác PBGDPL... Đội ngũ này thường xuyên đươc bồi dưỡng, tập huấn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Bằng nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền như tổ chức hội nghị, tập huấn, hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật… đã tạo được kết quả tích cực trong việc trang bị, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức trên 9.300 hội nghị, tập huấn giới thiệu văn bản pháp luật, 574 cuộc hội thảo, tọa đàm, tổ chức 1.449 ngày pháp luật, phát động 656 đợt cao điểm, tháng cao điểm trong việc chấp hành pháp luật… Từ đó đã có 95% cán bộ, công chức, viên chức, 80% người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT, 95% thanh- thiếu niên, 95% người lao động, người sử dụng lao động được tiếp cận, trang bị kiến thức trên mọi lĩnh vực.

 

 

 

                                                                                      Hà Thu

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục