Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tại các tỉnh, thành phố, Công an địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép.

 

Thực hiện Công điện số 1878/CĐ-TTg ngày 9/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý, sử dụng pháo, Bộ Công an đã có các Công điện và văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị định, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng pháo nổ, đốt pháo nổ, do đó tình trạng vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 đã giảm nhiều.

Lực lượng Công an nhân dân đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, bến cảng, kho tàng và các phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; đặc biệt là hoạt động nhập lậu pháo từ nước ngoài vào nước ta và tự sản xuất trong nội địa.

Phối hợp với các ban, bộ, ngành chức năng và các đoàn thể, quần chúng ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng thời lượng đưa tin trên các phương tiện thông tin truyền thông, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân (đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên), các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Vận động nhân dân tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Tính từ tháng 2/2011 đến tháng 8/2012, các cơ quan chức năng đã khám phá 1.605 vụ, 2.173 đối tượng có hành vi vi phạm, thu 27.558kg pháo, khởi tố 296 vụ, 350 đối tượng về các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Đáng chú ý, tính riêng trong 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Bộ Công an phát động vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc cùng các lực lượng chức năng đã khám phá 72 vụ với 146 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép các loại pháo; thu, hủy gần 3.600kg pháo các loại (trong đó vận động nhân dân giao nộp trên 160kg pháo các loại).

Những địa phương tổ chức tốt công tác nắm tình hình kết hợp tuần tra, kiểm soát công khai, đã khám phá nhiều vụ tàng trữ, buôn bán pháo với số lượng lớn như: Nghệ An 25 vụ, Lạng Sơn 16 vụ, Hải Dương 15 vụ, TP Hải Phòng 13 vụ, Quảng Ninh 11 vụ…

Điển hình là ngày 14/8/2012, Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Hiệp (27 tuổi, trú tại xóm Đông Xuân, xã Đông Hiếu, Nghệ An) có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ; tang vật thu giữ 72 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 112kg. Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, thu giữ tại nhà 3 đối tượng buôn bán, tàng trữ 848kg pháo các loại; Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trên xe taxi 137kg pháo các loại; Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ 135kg pháo…

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tại các tỉnh, thành phố, Công an địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép.

Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lào Cai cho biết ở một số vùng của địa phương vẫn xảy ra tình trạng đốt pháo lẻ tẻ; tuy nhiên, một số cơ quan thông tin và báo mạng lại phản ánh không đúng bản chất, thiếu khách quan về việc đốt pháo

 

                                                                   Theo Báo CAND

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục