CLB người cao tuổi đã trở thành “chùa” của thôn Kim Đức (Vĩnh Tiến - Kim Bôi).

CLB người cao tuổi đã trở thành “chùa” của thôn Kim Đức (Vĩnh Tiến - Kim Bôi).

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Nguyễn Ngọc Mận, trú tại đội 5, thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Văn Thập, đại biểu HĐND xã Vĩnh Tiến, Trưởng thôn Kim Đức. Trong đơn nêu ông Nguyễn Văn Thập vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Năm 2010 đã chuyển hộ khẩu về Mỹ Đức - Hà Nội nhưng vẫn được đưa vào danh sách đề cử, trúng cử là đại biểu HĐND xã Vĩnh Tiến khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016, là Trưởng thôn Kim Đức từ năm 2004 đến nay. Quá trình làm Trưởng thôn, ông Thập không chấp hành sự lãnh đạo và các nghị quyết của chi bộ thôn.

 

Phóng viên Báo Hòa Bình đã làm việc với Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tiến và tìm hiểu thực tế tại thôn Kim Đức, kết quả như sau: Sau khi nhận được đơn kiến nghị của công dân, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Tiến đã thành lập tổ công tác do ông Bùi Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng để tiến hành xác minh. Quá trình xác minh đã xác định: ông Nguyễn Văn Thập, sinh năm 1961, được bầu làm Trưởng thôn Kim Đức năm 2004 và được bầu làm đại biểu HĐND xã Vĩnh Tiến khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Về pháp lý, ông Nguyễn Văn Thập đã đăng ký kết hôn với bà Lê Thanh Tịnh và có 5 người con. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thập đã vi phạm tư cách đại biểu HĐND, đó là việc lấy vợ hai tên là Đinh Thị Lương, sinh năm 1980, quê ở thôn Vó Cối (Vĩnh Tiến - Kim Bôi), trú quán ở tiểu khu 7, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) và sinh được 1 con trai là Nguyễn Tài Thu, sinh ngày 22/5/2009. Tại giấy khai sinh số 60 ngày 17/6/2009 cho cháu Nguyễn Tài Thu do ông Bùi Đức Tân, Chủ tịch UBND và ông Bùi Văn Thống, cán bộ tư pháp  xã Vĩnh Tiến cùng người đi khai sinh là ông Nguyễn Văn Thập ký ghi rõ: “Họ, tên cha Nguyễn Văn Thập, quan hệ với người được khai sinh: bố đẻ; họ và tên mẹ Đinh Thị Lương”.

 

Ngày 20/5/2010, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã làm thủ tục nhập khẩu cho ông Nguyễn Văn Thập về hộ của ông Nguyễn Xuân Tinh (bố đẻ ông Thập tại thôn Bạch Tuyết, xã Hùng Tiến, Mỹ Đức (Hà Nội) kèm theo 2 người là Đinh Thị Lương và Nguyễn Tài Thu. Trước đó, tại giấy chuyển hộ khẩu số 01/GCHK ngày 14/4/2010 do ông Bùi Văn Nguyên, Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến  ký xác nhận chị Đinh Thị Lương và cháu Nguyễn Tài Thu là vợ, con trai của ông Nguyễn Văn Thập.

 

Bên cạnh đó, theo ông Sơn, Bí thư chi bộ thôn Kim Đức, từ khi làm trưởng thôn đến nay, ông Thập đã không chấp hành sự chỉ đạo và các nghị quyết của chi bộ thôn. Cụ thể là từ năm 2004 đến nay, chính quyền thôn không thực hiện việc báo cáo công khai các khoản thu - chi của thôn. Đặc biệt, mặc dù chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép nhưng dưới sự quản lý, điều hành của chính quyền thôn, CLB NCT đã thành “chùa” của thôn. Vì thế, người dân trong vùng đã quen gọi là “chùa” chứ không ai gọi là CLB. Họ thường xuyên đến đây hương khói vào ngày mồng 1 và ngày rằm hàng tháng. Trong “chùa” có “nội quy sinh hoạt CLB tâm linh thôn Kim Đức” và 3 pho tượng lớn, nhỏ... Những vấn đề này đến nay vẫn chưa được Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Tiến và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, xử lý.

 

Sau khi có kết quả xác minh xác định ông Nguyễn Văn Thập vi phạm tư cách đại biểu HĐND, ngày 8/5/2013, Thường trực HĐND xã Vĩnh Tiến đã tổ chức hội nghị bất thường, ra Nghị quyết và Thông báo số 02/TT-TT-HĐND “Về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Thập”. Tại cuộc họp ngày 15/5/2013, BCH Đảng bộ xã chỉ đạo UBND xã Vĩnh Tiến tiến hành các bước theo trình tự để bãi miễn chức vụ Trưởng thôn Kim Đức đối với ông Nguyễn Văn Thập trong thời gian tới. Về sai phạm của Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến trong việc xác nhận hồ sơ chuyển hộ khẩu cho chị Đinh Thị Lương và cháu Nguyễn Tài Thu,  là vợ, con ông Nguyễn Văn Thập về Mỹ Đức (Hà Nội), BCH Đảng bộ xã chỉ đạo UBND xã Vĩnh Tiến phân tích làm rõ sai phạm và sẽ có hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

 

                                                                            Đức Phượng    

                                                                                                                                                  

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục